Thâm hụt thương mại Nhật tăng kỷ lục trong tháng Một

Thâm hụt thương mại ở mức 27,3 tỷ USD trong tháng Một vừa qua, tăng tới 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 20/2 công bố báo cáo cho thấy thâm hụt thương mại ở mức 2.790 tỷ yen (27,3 tỷ USD) trong tháng Một vừa qua, tăng tới 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời cũng là tháng thứ 19 thâm hụt liên tiếp.

Con số thâm hụt này đã vượt xa mức kỷ lục 1.630 tỷ yen được ghi nhận hồi tháng 1/2013. Đây là lần đầu tiên, thâm hụt thương mại của Nhật Bản vượt mốc 2.000 tỷ yen kể từ khi nền kinh tế lớn thứ hai châu Á này bắt đầu thu thập số liệu vào năm 1979.

Trong tháng Một, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản tăng 25% lên 8.040 tỷ yen, trong đó nhập khẩu dầu thô tăng hơn 28% và khí hóa lỏng tăng hơn 21%. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng 9,5% lên 5.250 tỷ yen. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do đồng yen mất giá cùng với nhu cầu năng lượng tăng đã đẩy chí phí nhập khẩu nhiên liệu lên cao.

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc đã tăng trên 13% lên gần 863 tỷ yen. Trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng hơn 34% lên mức kỷ lục 1.910 tỷ yen dẫn tới thâm hụt kỷ lục 1.040 tỷ yen.

Nguyên nhân khiến tình trạng thâm hụt tăng mạnh là do vào cuối tháng Một, các nước châu Á trong đó có Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, làm giảm lượng hàng hóa nhập từ Nhật Bản.

Với thị trường Mỹ, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng gần 22% lên 1.020 tỷ yen, nhập khẩu tăng mạnh gần 26% lên hơn 656 tỷ yen. Trong khi đó, hàng hóa Nhật Bản xuất sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) tăng trên 20% lên 611 tỷ yen và nhập khẩu tăng 20,2% với gần 700 tỷ yen./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục