Thẩm phán Brazil: Vụ bê bối tham nhũng tại Petrobras sắp kết thúc

Thẩm phán liên bang Brazil Sérgio Moro tuyên bố quá trình điều tra vụ bê bối tham nhũng tiền tỷ tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras ở nước này sắp đi tới hồi kết.
Thẩm phán Brazil: Vụ bê bối tham nhũng tại Petrobras sắp kết thúc ảnh 1(Nguồn: Getty Images)

Ngày 2/10, thẩm phán liên bang Brazil Sérgio Moro tuyên bố quá trình điều tra vụ bê bối tham nhũng tiền tỷ tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras ở nước này sắp đi tới hồi kết.

Trả lời phỏng vấn báo giới tại Sao Paulo, thẩm phán Moro, người phụ trách điều tra vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử nền kinh tế số một Mỹ Latinh, cho biết nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra, tuy nhiên đa phần công việc gần như đã hoàn thành. Ông nhấn mạnh quá trình điều tra “khá mệt mỏi và vất vả,” tuy nhiên khẳng định sẽ nỗ lực để đi tới cùng vụ điều tra với khối lượng công việc khổng lồ này.

Bên cạnh đó, ông Moro bác bỏ khả năng ông này ra tranh cử chức tổng thống Brazil vào năm tới bởi uy tín của vị thẩm phán này trong xã hội hiện đang ở mức rất cao. Ông cho biết sẽ chỉ tiếp tục công việc một thẩm phán chuyên nghiệp.

[Brazil gia hạn hoạt động nhóm điều tra vụ bê bối liên quan Petrobras]

Các vụ bê bối tham nhũng tại Petrobras bắt đầu bị phanh phui từ tháng 3/2014. Vụ việc này đã làm rung chuyển chính trường Brazil, khiến nhiều quan chức của Petrobras cũng như hàng loạt chính trị gia chủ chốt của nước này bị truy tố. Đến nay, hơn 100 cá nhân đã bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và thành lập các băng nhóm tội phạm, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil.

Khoảng 50 chính trị gia, trong đó có các hạ nghị sỹ, thượng nghị sỹ và thống đốc bang, thuộc diện bị điều tra. Petrobras đã mất khoảng 2 tỷ USD trong vụ bê bối tham nhũng này.

Ngoài Tổng thống đương nhiệm Michel Temer, hai cựu Tổng thống là Dilma Rousseff và Lula da Silva cũng bị cáo buộc tham ô trong vụ bê bối này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục