Thẩm phán Tòa án Tối cao Mexico từ chức do nghi vấn tham nhũng

Thẩm phán Medina Mora được chỉ định vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mexico dưới thời cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto vào năm 2015 và theo kế hoạch ông sẽ tiếp tục đảm nhận cương vị này đến 2030.
Thẩm phán Tòa án Tối cao Mexico từ chức do nghi vấn tham nhũng ảnh 1Thẩm phán Tòa án Tối cao Eduardo Medina Mora. (Nguồn: publimetro.com.mx)

Ngày 3/10, Văn phòng Tổng thống Mexico thông báo Thẩm phán Tòa án Tối cao Eduardo Medina Mora đã từ chức sau khi đối mặt những nghi vấn tham nhũng có thể bị cơ quan tình báo tài chính nước này điều tra.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Manuel Lopez Obrador nêu rõ Tổng thống đã chấp thuận đơn từ chức của thẩm phán Mora và sẽ chuyển lên Thượng viện thông qua. Tuy nhiên, thông báo không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào. Cơ quan tình báo tài chính Mexico cũng chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Sau khi nhậm chức tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Lopez Obrador cam kết sẽ loại bỏ tận gốc vấn nạn tham nhũng tại quốc gia Bắc Mỹ này.

[Bộ trưởng Tài chính Mexico từ chức do bất đồng với chính phủ]

Thẩm phán Medina Mora, 62 tuổi, được chỉ định vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mexico dưới thời cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto vào năm 2015 và theo kế hoạch ông sẽ tiếp tục đảm nhận cương vị này đến năm 2030.

Ngoài vị trí này, ông Mora cũng từng giữ cương vị Đại sứ Mexico tại Mỹ dưới chính quyền. Trước đó, trong chính quyền cựu Tổng thống Felipe Calderon, ông Moran giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Mexico.

Hồi tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Lopez Obrador cho biết cơ quan tình báo tài chính chuyên điều tra các vụ rửa tiền và nhiều vụ án tài chính khác ở Mexico đã tiếp nhận thông tin liên quan ông Medina Moro do giới chức Mỹ cung cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục