Thăm, tặng quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam

Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã đến thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân da cam tỉnh Lạng Sơn.
Trong hai ngày 24 và 25/1, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin do Trung tướng Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân da cam tại tỉnh Lạng Sơn.

Đoàn đã đến thăm 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, trao 10 suất quà trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cùng túi quà Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung ương Hội sẽ trao 520 suất quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên cả nước.

Các suất quà Tết không chỉ dành cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin mà còn được tặng cho những người bệnh hiểm nghèo đang có hồ sơ được xem xét để công nhận là nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cả nước.

Tỉnh Lạng Sơn có trên 3.000 người được xác định phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó, có 800 người thuộc đời cháu bị di chứng.

Hiện nay, tham gia Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Lạng Sơn có 400 nạn nhân trực tiếp, trong số đó có 60 nạn nhân có hai người con bị dị dạng, dị tật; 20 nạn nhân có ba người con bị dị dạng; một nạn nhân có bốn người con bị tâm thần.

Phần lớn gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin đều có đời sống khó khăn do có người bị ốm đau, bệnh tật, không đủ sức khỏe để lao động nuôi sống bản thân hoặc phải chăm sóc người thân là con, cháu bị dị tật và phải lo tiền mua thuốc chữa bệnh…

Tính từ năm 2008 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Lạng Sơn đã vận động được 670 suất quà tổng trị giá trên 300 triệu đồng, riêng năm 2012, đã có 193 suất quà được tặng cho các nạn nhân.

Ngày 25/1, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhân dịp năm mới đón Tết Quý Tỵ 2013.

Đoàn đã thăm và tặng quà cho bốn nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề chất độc da cam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Trong số đó có gia đình ông Nghiêm Trọng Thách, sinh năm 1953, (khu Khả Lễ - phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh), nhập ngũ chiến trường Khe Sanh - Quảng Trị tháng 4/1972. Đây là gia đình có năm nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam, trong đó một người vừa qua đời.

Cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương hội nạn nhân chất độc da cam kết hợp với Tỉnh Hội tiến hành trao trực tiếp trợ cấp khó khăn cho 16 nạn nhân da cam trong tỉnh với tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Cũng trong dịp Tết Nguyên Đán 2013, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tặng quà Tết cho hơn 2.700 nạn nhân chất độc da cam trong địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 840 triệu đồng. Trong đó, sửa chữa và làm nhà cho năm gia đình nạn nhân, trị giá 260 triệu đồng; Hỗ trợ khám chữa bệnh cho 20 nạn nhân sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 40 triệu đồng; cấp bốn xe lăn trị giá 3 triệu đồng/chiếc cho người nhiễm chất độc da cam.

Hội bảo trợ trẻ em nhiễm dioxin tại Pháp cũng cam kết cho vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân.

Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Ninh đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các cơ quan, đoàn thể đóng góp, ủng hộ cho các nạn nhân nhằm góp phần xoa dịu, giảm bớt những khó khăn về cuộc sống cũng như tinh thần, trước mắt là đón Tết Quý Tỵ 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục