Thăm và chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sen Dolta

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đến thăm, tặng quà, chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân đón lễ Sen Dolta năm 2014.
Thăm và chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sen Dolta ảnh 1Nghi thức cung thỉnh Chư tôn giáo phẩm vào lễ đường khai hội Sen Dolta. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 16/9, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đến thăm, tặng quà, chúc mừng Hội Đoàn Sư sãi Yêu nước, các chùa, cán bộ hưu trí, gia đình chính tiêu biểu là người đồng bào dân tộc Khmer nhân đón lễ Sen Dolta năm 2014.

Tại các nơi đến, đoàn đã chúc đồng bào dân tộc Khmer đón lễ Sen Dolta vui tươi, sung túc, hạnh phúc và mong bà con vui lễ nhưng không quên bảo vệ vụ mùa sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, vui chơi tiết kiệm, lành mạnh.

Đại diện lãnh đạo Hội Đoàn Sư sãi Yêu nước tỉnh Hậu Giang cám ơn Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các ngành các cấp tỉnh Hậu Giang đã quan tâm, đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con có cuộc sống tốt.

Hội Đoàn Sư sãi Yêu nước tỉnh hứa sẽ tập hợp, hướng dẫn, tạo sự đoàn kết thống nhất trong đồng bào dân tộc Khmer, góp phần cùng các dân tộc anh, em trên địa bàn xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Đặng Thế Vinh cho biết những năm qua địa phương triển khai có hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Điểm nổi bật trong các chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh thời gian qua là các chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sạch.

Tính đến nay, đã có gần 2.200 hộ Khmer thụ hưởng các chương trình này và xây dựng mới 700 căn nhà tình thương.

Đặc biệt, trong năm 2014 tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách quan trọng là Quyết định 551 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội các xã, thôn bản, các ấp đặc biệt khó khăn. Đó là phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất để xây dựng những mô hình sản xuất có hiệu quả; nhân rộng mô hình có hiệu quả để giúp cho bà con thoát nghèo; tiếp tục hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con...

Theo Ban Dân tộc tỉnh, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Hậu Giang có hơn 5.500 hộ với hơn 26.000 người, chiếm 3,5% tổng dân số toàn tỉnh, sống tập trung ở 23 xã của bảy huyện, thị, thành phố trên địa bàn.

Lễ Sen Dolta của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra trong ba ngày (từ 22-24/9), nhằm ngày 29/8-1/9 âm lịch hằng năm. Đây là một trong bốn lễ hội lớn trong năm của đồng bào Khmer cùng với Tết Chôl Chnăm Thmây, Óc Om Bóc và Lễ Dâng Bông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục