Thẩm vấn 3 nghi can vụ nổ bên ngoài ĐSQ Indonesia

Ba đối tượng bị nghi gây ra vụ nổ sáng đã bị triệu hồi để tra hỏi tại một đơn vị chống khủng bố thuộc Cảnh sát hình sự Paris.
Ba đối tượng bị nghi gây ra vụ nổ sáng sớm 21/3 trước cửa Đại sứ quán Indonesia tại Quận 16 của thủ đô Paris, đã bị triệu hồi vào khoảng 5 giờ 40 và đang bị tra hỏi tại một đơn vị chống khủng bố thuộc Cảnh sát hình sự Paris.

Theo thông tin từ kênh truyền hình Europe 1, một bảo vệ tòa nhà đã nhận diện một chiếc túi xách chỉ vài phút trước vụ nổ, trước khi nhận ra 3 người đàn ông leo lên một chiếc xe ôtô. Các đối tượng này sau đó đã đi xe đến Quận 10 và bị triệu hồi để tra hỏi.

Jean-Louis Fiamenghi, chánh văn phòng Cảnh sát trưởng Paris, người đã tới hiện trường cùng Cảnh sát trưởng Michel Gaudin, cho biết trước đó, cảnh sát Paris đã nhận được thông tin từ một người gom rác cho biết ông có trông thấy một túi xách đặt ngày dưới một cửa sổ của Đại sứ quán Indonesia.

[Bom thư phát nổ bên ngoài ĐSQ Indonesia ở Paris]
HTML clipboard

"Ông đã mở chiếc túi và tin rằng mình đã phát hiện chất nổ bởi trong chiếc túi là một chiếc bình có gắn nhiều sợi dây. Ông đã bỏ chiếc túi và chạy đi báo cảnh sát. Gói thuốc nổ đã phát nổ vào lúc đó," ông Fiamenghi giải thích.

Quan chức này khẳng định vụ nố không gây thương vong nhưng các hộ gia đình xung quanh đã thực sự bị choáng. Hai xe ôtô bị bốc cháy và cửa kính của các ngôi nhà nằm trong bán kính 50m đều vỡ vụn.

Theo một phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường, các cửa kính của Đại sứ quán Indonesia, một khách sạn tư nhân 4 tầng có từ thế kỷ thứ 19, đã bị thổi bay và vỡ vụn.

Tại hiện trường, xe cứu hỏa, cảnh sát chống khủng bố đã chặn mọi ngả đường liên quan để tạo điều kiện cho các cảnh sát khoa học hình sự làm nhiệm vụ.

"Chúng tôi rất lo ngại sau vụ nổ sáng nay. Thật may mắn là không có ai bị thương vong," Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho biết.

Hiện vẫn chưa có bất cứ thông tin nhận trách nhiệm nào.

Năm 2004 cũng đã xảy ra một vụ nổ bom tự tạo tại cùng một địa điểm trước Đại sứ quán Indonesia, khiến một số người bị thương nhẹ./.

Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục