Tham vấn cấp thứ trưởng ngoại giao Việt Nam-Đức

Hai bên khẳng định quan hệ Việt Nam-Đức đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; nhất trí với các biện pháp nhằm nâng tầm quan hệ hai nước.
Ngày 8/2, tại Berlin (Đức), Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã tiến hành tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao Việt Nam-Đức lần thứ hai với Quốc vụ khanh nước chủ nhà Wolf-Ruthart Born.

Hai bên đã tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm, cùng khẳng định quan hệ Việt Nam-Đức đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; đồng thời nhất trí với các biện pháp nhằm nâng quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên đánh giá cao việc tổ chức thành công lễ khai trương "Năm Đức tại Việt Nam" ở Hà Nội và "Năm Việt Nam tại Đức" ở Berlin nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, coi đây là sự mở đầu tốt đẹp cho nhiều hoạt động giao lưu phong phú giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ... trong năm 2010.

Nhất trí đánh giá hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đức còn nhiều tiềm năng to lớn, hai bên đồng thời trao đổi thông tin và biện pháp thúc đẩy các dự án cụ thể.

Phía Việt Nam đánh giá cao việc Chính phủ Đức duy trì các cam kết Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam, ngay cả trong thời điểm kinh tế Đức gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu; khẳng định ODA của Đức đang được sử dụng hiệu quả ở Việt Nam; và mong muốn phía Đức tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam.

Phía Đức khẳng định hợp tác giáo dục-đào tạo là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ với Việt Nam; cam kết hỗ trợ xây dựng trường Đại học Việt-Đức, cũng như tiếp tục hỗ trợ giảng dạy tiếng Đức và đào tạo nghề cho Việt Nam.

Trước đó, ngày 5/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã cùng Bộ trưởng Quốc vụ Bộ Ngoại giao Đức Corneli Pieper chính thức khai trương "Năm Việt Nam tại Đức 2010" và dự lễ đón Tết cổ truyền dân tộc do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức, với sự tham dự của đông đảo người Việt Nam sinh sống tại Đức, cũng như nhiều quan chức, doanh nhân, bạn bè Đức và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục