Tham vấn chính trị cấp thứ trưởng Việt Nam-EU lần thứ ba

Theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), ngày 25/3/2014, tại Hà Nội, buổi Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng lần thứ ba đã diễn ra.
Tham vấn chính trị cấp thứ trưởng Việt Nam-EU lần thứ ba ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Giám đốc điều hành Cơ quan Đối ngoại châu Âu David O’Sullivan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), ngày 25/3/2014, tại Hà Nội, buổi Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng lần thứ ba giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Giám đốc điều hành cơ quan đối ngoại châu Âu (EEAS) ông David O’Sullivan đã diễn ra.

Tại cuộc tham vấn, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi bên; trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại-đầu tư, tư pháp, an ninh-quốc phòng và nông nghiệp… ; trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như, hợp tác ASEAN-EU, hợp tác Việt Nam-EU trong khuôn khổ ASEM, hợp tác Tiểu vùng sông Mekong, vấn đề biển Đông, biến đổi khí hậu…

Hai bên nhất trí thời gian tới cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường; khẳng định quyết tâm chính trị về việc kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) trước Hội nghị Cấp cao ASEM 10 tại Milan (Italy) dự kiến vào tháng 10/2014 và sẽ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thành công của Hội nghị Cấp cao ASEM 10.

Tại buổi Tham vấn, Giám đốc O’Sullivan khẳng định lại cam kết của EU tăng thêm viện trợ phát triển cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020 và nhất trí trong thời gian tới EEAS sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực thực hiện Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA) cho cán bộ các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Về vấn đề biển Đông, ông O’Sullivan khẳng định lập trường của EU là ủng hộ an ninh, an toàn hàng hải, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, ủng hộ sớm có Bộ Quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đề nghị EU đẩy nhanh phê chuẩn để Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam và EU sớm có hiệu lực; công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam không muộn hơn thời điểm kết thúc đàm phán EVFTA.

Thứ trưởng đánh giá cao cam kết của EU tiếp tục cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam và nhấn mạnh Chiến lược hợp tác mới Việt Nam-EU giai đoạn 2014-2020 cần được xây dựng dựa trên nhu cầu và trình độ phát triển của Việt Nam và các nội dung và ưu tiên hợp tác trong khuôn khổ PCA. Việt Nam ủng hộ EU đóng vai trò tích cực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tham gia và có những sáng kiến giải quyết các vấn đề toàn cầu trên cơ sở chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Thứ trưởng khẳng định trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-EU, Việt Nam sẽ nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác ASEAN-EU phát triển toàn diện.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và ông David O’Sullivan bày tỏ hài lòng trước kết quả cuộc họp, đánh giá cao vai trò của các cuộc Tham vấn chính trị trong việc tăng cường hiểu biết nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-EU và nhất trí sẽ duy trì các cuộc tham vấn hàng năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục