Tham vấn thường niên giữa lãnh đạo Malaysia-Indonesia

Cuộc tham vấn thường niên giữa lãnh đạo Malaysia-Indonesia sẽ đề cập đến quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.
Tham vấn thường niên giữa lãnh đạo Malaysia-Indonesia ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak (phải) và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. (Nguồn: ABN News)

Tối 18/12, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã rời Kuala Lumpur đến Jakarta để dự tham vấn lãnh đạo Malaysia-Indonesia thường niên lần thứ 10 với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono trong hai ngày bắt đầu từ 19/12.

Theo chương trình nghị sự, cuộc tham vấn sẽ đề cập đến quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, như thương mại và đầu tư, an ninh, môi trường và quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về vấn đề khói bụi, biên giới và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đây là cuộc tham luận lần thứ tư giữa ông Najib và Susilo kể từ năm 2010.

Trong khuôn khổ hội nghị, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực ngăn ngừa và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, MOU về thẻ cư trú cho sinh viên và MOU về hợp tác thanh niên và thể thao.

Quan hệ song phương Malaysia-Indonesia đã phát triển rất tốt trong những năm gần đây. Malaysia là nước xuất khẩu lớn thứ bảy và là nước nhập khẩu lớn thứ tư của Indonesia.

Năm 2012, thương mại song phương giữa Malaysia và Indonesia đạt 19 tỷ USD. Riêng trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước ở mức 16,22 tỷ USD, tăng 2,8% so với 15,77 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục