Thân nhân của hành khách MH17 kiện chính quyền Ukraine

Thân mẫu của một hành khách người Đức thiệt mạng trong vụ MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi trên lãnh thổ Ukraina đã đệ đơn kiện Ukraine vì không đóng cửa không phận.
Thân nhân của hành khách MH17 kiện chính quyền Ukraine ảnh 1Hiện trường vụ rơi máy bay MH17. (Nguồn: Reuters)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, hãng RIA Novosti ngày 30/11 đưa tin thân mẫu của một hành khách người Đức thiệt mạng trong vụ máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines rơi trên lãnh thổ Ukraina đã đệ đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu khởi kiện chính quyền Kiev do không đóng cửa không phận trong khi Ukraine xảy ra xung đột quân sự ở miền Đông.

RIA Novosti dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông Đức nêu rõ đơn kiện đã được nộp vào tuần trước nhưng bây giờ công luận mới được biết.

Người phụ nữ trên đòi Ukraine bồi thường 800.000 Euro vì tội ngộ sát.

Theo quan điểm của nguyên đơn, chính quyền Ukraine không đóng cửa không phận dù đã bắt đầu nổ ra xung đột do Kiev không muốn mất nguồn thu từ các chuyến bay quá cảnh.

Luật sư cho phụ nữ trên, Elmar Gimulla nói: "Khi vẫn để ngỏ không phận dành cho các chuyến bay quá cảnh nước ngoài, thì nhà nước phải bảo đảm an toàn bay. Nếu yêu cầu đó tạm thời không thể đảm bảo thì nhà nước cần đóng không phận./."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục