Than Quảng Ninh thừa nhận may mắn thắng Hoàng Anh Gia Lai

Huấn luyện viên trưởng Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh tin rằng thắng lợi 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 6 V-League chiều qua (31/1) là kết quả may mắn giành cho đội bóng của ông.
Than Quảng Ninh thừa nhận may mắn thắng Hoàng Anh Gia Lai ảnh 1Ông Nghĩa thừa nhận Than Quảng Ninh thắng may. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh tin rằng thắng lợi 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 6 V-League chiều qua (31/1) là kết quả may mắn giành cho đội bóng của ông.

Hai bàn thắng của bộ đôi tuyển thủ quốc gia Mạc Hồng Quân và Vũ Minh Tuấn đã giúp Than Quảng Ninh có được thắng lợi 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu mà họ bị chủ nhà áp đảo toàn diện. Ông Nghĩa thừa nhận: “Hiệp hai, với một bàn cách biệt mong manh, hàng tiền vệ của chúng tôi vẫn lùi lại quá sâu và để Hoàng Anh Gia Lai tạo áp lực lên và có bàn thắng. Lúc ấy, tôi đã nghĩ tới kết quả hòa. Chiến thắng này là khá may mắn khi thủ môn Tuấn Linh đã cứu cho chúng tôi bốn bàn thua.”

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Guillaume Graechen của Hoàng Anh Gia Lai kêu gọi mọi người hãy cho Cosmin thời gian. Trung vệ này đã mắc sai lầm chết người dẫn tới bàn mở tỷ số của Than Quảng Ninh: “Tôi thất vọng cho các cầu thủ. Chúng tôi thua hai bàn vì hai sai lầm. Hôm nay cũng là trận đấu đầu tiên của Cosmin, hãy cho anh ta thời gian.”

“Vị trí trung vệ luôn là điểm yếu của chúng tôi. Cosmin mắc hai sai lầm khi để bóng chạm tay trong hiệp một và phá bóng không dứt khoát trong bàn thua ở hiệp hai. Sai lầm ấy là quá rõ.”

Chiến lược gia người Pháp cũng dành lời khen ngợi cho tiền đạo Công Phượng - người đã kiến tạo cho Văn Thanh ghi bàn duy nhất của Hoàng Anh Gia Lai ở trận này: “Công Phượng cần một cú hích, một đường chuyền thành bàn hoặc một bàn thắng sẽ đưa cậu ấy trở lại. Cậu ấy là người chăm chỉ, rõ ràng và biết phải làm gì để vượt khó khăn.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục