Than Quảng Ninh gục ngã trên sân nhà ngày ra quân

Than Quảng Ninh thua Sanna Khánh Hòa 1-2 ngay ngày đầu ra quân

Ra sân với đội hình mạnh nhất, được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà thế nhưng, Than Quảng Ninh vẫn thua đội Sanna Khánh Hòa với tỷ số 1-2.

Ngày 21/2, trận đấu giữa hai đội Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa đã diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh). Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ Vòng 1 giải bóng đá Toyota V-League 2016.

Tại mùa bóng V-League 2015, hai đội gặp nhau hai lần, trong đó Than Quảng Ninh thắng 1, hòa 1 trước Sanna Khánh Hòa (ghi 8 bàn, thủng 3 bàn).

Trên sân nhà Cẩm Phả, Than Quảng Ninh đã từng bị Sanna Khánh Hòa cầm chân với tỷ số 3-3. Ở mùa bóng trước, Sanna Khánh Hòa là đội có chuỗi trận bất bại dài nhất đầu mùa với 11 trận liên tiếp.

Thành tích mà Than Quảng Ninh giành được ở mùa bóng 2015 là rất đáng khích lệ, khiến nhiều đối thủ phải kiêng nể. Ngay sau khi kết thúc V-League 2015 ở vị trí thứ 4, Ban lãnh đạo đội bóng vùng than đã có những chuẩn bị khá kỹ về chất lượng các cầu thủ cho mùa V-League 2016 với những bản hợp đồng như Thanh Hiền, Minh Phong, Bisan, Diachenko.

Theo một số chuyên gia bóng đá, với những thành tích đạt được, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, hứa hẹn trong trận cầu này, hai đội sẽ cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp mắt, những bàn thắng mãn nhãn người hâm mộ.

Ra sân với đội hình mạnh nhất, được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà thế nhưng, ngay từ phút thứ 22 của hiệp 1, đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã bị dội gáo nước lạnh khi chính “người cũ” Uche mang áo số 77 của đội Khánh Hòa ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu từ pha đá phạt cố định.

Sau bàn thua, Than Quảng Ninh đã dồn lên, chơi ép sân đối phương, liên tiếp các cầu thủ Bisan, Diachenko đã tạo ra vô số các tình huống lên khung thành của đội khách. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa đến với đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, phút thứ 63, sau pha chọc khe thông minh của Quốc Trí, cầu thủ Văn Triền đã dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Tuấn Linh nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách Khánh Hòa.

Ở phút 71, cầu thủ Hải Huy đã có pha sút xa ngẫu hứng từ ngoài vòng 16m50 đem về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

Mặc dù có bàn rút ngắn tỷ số, thế nhưng các cầu thủ chủ nhà Than Quảng Ninh chơi vẫn bế tắc, thiếu những đường bóng triển khai sắc nét. Đội khách Khánh Hòa càng chơi càng bản lĩnh, phòng thủ chặt, phản công nhanh.

Kết thúc trận đấu, đội bóng Than Quảng Ninh thua đội Sanna Khánh Hòa với tỷ số 1-2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục