"Thần tốc" đưa điện lưới của quốc gia ra đảo Cô Tô

Cuối tháng Chín, Quảng Ninh đang “thần tốc” để hoàn thành đưa lưới điện quốc gia ra đảo Cô Tô, kỷ lục về thời gian, tiến độ và chất lượng.
Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô được xác định là một trong những dự án có ý nghĩa rất quan trọng, là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Trong những ngày cuối tháng Chín, Quảng Ninh đang “thần tốc” để hoàn thành và đưa lưới điện quốc gia ra đảo Cô Tô. Đây đang được coi là công trình đạt kỷ lục cả về thời gian, tiến độ và chất lượng. Công trường gấp rút về đích Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô có tổng kinh phí 1.100 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 12/2012, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Quảng Ninh cùng làm chủ đầu tư. Đây là dự án đầu tiên trong cả nước được thi công với công nghệ chôn ngầm cáp 22kV dưới đáy biển. Ông Nguyễn Phúc Vinh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện miền Bắc cho biết, dù là công trình áp dụng công nghệ rải cáp ngầm mới lần đầu tiên được triển khai ở Việt Nam nhưng có tốc độ triển khai "thần tốc", chỉ trong vòng chưa đầy một năm dự án này đã chuẩn hoàn thành. Ông Vinh tâm sự: “Tổng Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc kéo đường dây điện trên không, trên cạn, nhưng việc kéo điện ngầm dưới biển với công nghệ tiên tiến nhất ở độ sâu mực nước biển trung bình từ 29 đến 30 mét, chiều dài khoảng 30 cây số, thì ở Việt Nam chưa từng làm.” Chính vì vậy, ông Vinh cũng cho rằng: “Đây là công trình kỷ lục cả về thời gian, về tiến độ và chất lượng.” Ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định, có thể đưa điện lưới quốc gia ra đảo Cô Tô vào ngày 15/10, trước kế hoạch khoảng hơn 10 ngày. Giám đốc Công ty xây dựng Điện Thái Dương (đơn vị thi công rải cáp ngầm) Nguyễn Hồng Thái cho biết, ngay sau khi nhận được cáp điện, Công ty đã quán triệt tất cả đội ngũ công nhân, kỹ sư làm ngày làm đêm với mục tiêu cao nhất đến ngày 10/10 sẽ rải xong cáp điện ngầm trên biển đoạn Trà Ngọ-Cái Bầu để có thể kịp tiến độ đóng điện cho đảo Cô Tô vào ngày 15/10.
"Thần tốc" đưa điện lưới của quốc gia ra đảo Cô Tô ảnh 1
Khinh khí cầu đưa cáp điện ra đảo. (Ảnh: Văn Đức/Vietnam+)
Kỹ sư công trường Nguyễn Đình Lý (Công ty xây dựng điện Thái Dương) cho biết, đến ngày 28/9, việc rải cáp điện ngầm đã thực hiện khoảng 80% công việc. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay, công việc rải cáp có thể liên tục thực hiện từ 4 giờ sáng đến tận 23 giờ. Như vậy, dự án hoàn toàn có thể đảm bảo đúng tiến độ. Hiện tại, nhà thầu này đang tiếp tục rải cáp ngầm đoạn Ba Mùn - Cô Tô, đây là tuyến dài nhất của gói thầu với chiều dài 15,368km. Dự kiến đến ngày 8/10 sẽ hoàn thành rải cáp ngầm tuyến Ba Mùn-Cô Tô và tiếp tục triển khai rải cáp ngầm tuyến cuối cùng là Cô Tô-Thanh Lân với chiều dài 2,171km. Giám đốc Điện lực Quảng Ninh Phùng Ngọc Phong tự tin rằng, các gói thầu xây dựng lưới điện ra Cô Tô có thể xong trước ngày 10/10, sau đó có thể khớp nối các gói thầu từ trên không đến cáp ngầm để có thể đóng thử điện ra đảo Cô Tô trước ngày 15/10. Người dân đảo hồ hởi Thông tin điện lưới quốc gia có thể ra đảo sớm trong ngày 15/10 đã khiến người dân đảo tiền tiêu này nô nức, phấn khởi. Anh Đặng Văn Lô, thôn Nam Hà, xã Đồng Tiến (Cô Tô) cho biết, gia đình ông rất vui mừng khi tới đây điện lưới quốc gia được đưa ra đảo phục vụ nhân dân. Có điện lưới, ngoài việc sinh hoạt gia đình được cải thiện, sẽ có cơ hội làm kinh tế tốt hơn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Mấy ngày qua, gia đình cũng đã tranh thủ sắm sửa một số thiết bị điện như tủ làm lạnh cỡ lớn để kinh doanh dịch vụ du lịch. Chị Bùi Thị Oanh (thị trấn Cô Tô) cũng cho biết, điện lưới quốc gia được ra đảo là nhờ có sự chung tay, góp sức của các Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp và đông đảo người dân Quảng Ninh, nên người dân Cô Tô ngày càng ý thức được mình có trách nhiệm làm ăn kinh tế tốt, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tích cực bảo vệ biển đảo quê hương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thông không giấu được vẻ xúc động khi chỉ còn hơn chục ngày nữa là điện lưới quốc gia có thể ra đảo, ông bày tỏ sự cảm ơn của cá nhân, cũng như của nhân dân Cô Tô tới đồng bào các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh, các doanh nghiệp như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí, Tổng Công ty Đông Bắc... đã không tiếc công, tiếc của góp sức để thực hiện ước mơ của người dân đảo tiền tiêu được sử dụng điện lưới quốc gia. Ông Thông bày tỏ tin tưởng với những giải pháp công nghệ mang tính đột phá, cùng với phối hợp đồng bộ và quyết tâm cao của các đơn vị liên quan, dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô sẽ về đích đúng tiến độ, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh./.
Hồng Hạnh

Tin cùng chuyên mục