Thận trọng khi đeo đồ trang sức sắc nhọn

Đồ trang sức kiểu sắc nhọn như đinh, vòng kim loại, trông rất "bắt mắt" nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tổn hại sức khỏe mà người đeo cần lưu ý.
Xu hướng đeo những đồ trang sức kiểu sắc nhọn như kim, đinh, vòng kim loại,... ở nhiều điểm khác nhau trên cơ thể như vành tai, mí mắt, mũi, môi, lưỡi, rốn và cả vùng kín,... khá phổ biến trong thời đại hiện nay.

Những đồ trang sức này thường bắt mắt, nhưng ẩn chứa trong đó là những nguy cơ tổn hại sức khỏe.

Theo các chuyên gia y tế Đức, việc trích mổ để đeo các đồ trang sức này sẽ làm cho da bị tổn thương, chảy máu và viêm nhiễm, nên điều quan trọng là phải tuyệt đối giữ vệ sinh để giữ an toàn cho người đeo.

Các cửa hiệu hoạt động trong lĩnh vực này không được tùy tiện mà cần bảo đảm nguyên tắc khử trùng các dụng cụ hành nghề như kìm, kéo, kim và tất cả các đồ trang sức phải được đóng gói vô trùng.

Các vị trí trích mổ trên cơ thể để đeo trang sức phải được tẩy trùng kỹ lưỡng và trong trường hợp viêm nhiễm phải được xử lý y tế kịp thời để tránh những hậu quả xấu sau đó.

Trong các tuần đầu mới đeo đồ trang sức, không nên tháo ra hoặc thay đổi, vì rất dễ xuất hiện viêm nhiễm khi vết đeo chưa lành.

Những chỗ trích mổ đeo đồ trang sức cần tránh tiếp xúc với nước do rất dễ bị nhiễm khuẩn, vì vậy người đeo  cũng không nên đi bơi hoặc tắm sauna hoặc sử dụng đồ mỹ phẩm.

Ngoài ra, để tăng cường hệ miễn dịch, trong thời kỳ này không nên dùng đồ uống có cồn hoặc thuốc phiện, tránh bị stress và mất ngủ.

Đôi khi cơ thể phản ứng đối với đồ trang sức mới là chuyện thường, chẳng hạn như ngứa, khó chịu, rỉ máu, mưng mủ trên da,... nếu quá đau đớn người đeo trang sức phải sớm tới bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và xử lý./.
Nguyễn Xuân/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục