Tháng 3, giải ngân vốn FDI đạt kỷ lục 1,4 tỷ USD

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa hết khó khăn, giải ngân vốn FDI trong tháng 3 đạt kỷ lục 1,4 tỷ USD.
Báo cáo nhanh tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 3 tháng đầu năm của Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa hết khó khăn, giải ngân vốn FDI trong tháng 3 đạt kỷ lục 1,4 tỷ USD.

Con số này đã nâng tổng số vốn FDI giải ngân trong quý I đạt khoảng 2,5 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tháng 3, thu hút vốn FDI chỉ tăng thêm khoảng 358 triệu USD. Tính chung 3 tháng đầu năm, đã có tổng số 139 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới là 1,924 tỷ USD, bằng 59,1% về số dự án và 59,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2009.

Cũng trong thời gian này, đã có 41 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký đạt 215 triệu USD, bằng 51,3% về số dự án nhưng chỉ tương đương 5,2% về vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, thu hút vốn FDI cả cấp mới và tăng thêm trong quý I đã đạt 2,14 tỷ USD, bằng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Về địa phương, trong 3 tháng qua, Bà Rịa-Vũng Tàu hiện vẫn tiếp tục dẫn đầu với 902,6 triệu USD. Tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh thu hút được 448 triệu USD. Quảng Ngãi đứng thứ ba với 340 triệu USD trong tổng số 15 tỉnh, thành phố thu hút vốn FDI trong năm 2010.

Trong 25 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án FDI đầu tư vào Việt Nam kể từ đầu năm đến nay, Mỹ đứng vị trí thứ nhất với 980 triệu USD, tiếp theo là Hàn Quốc 585 triệu USD và Singapore gần 147 triệu USD./.
Thúy Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục