Tháng 9 tới các DN Osaka sẽ sang Tp Hồ Chí Minh tìm hiểu thị trường

Ngày 23/6, tại thành phố Osaka của Nhật Bản diễn ra “Hội thảo cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam,” với sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp tại Osaka.
Tháng 9 tới các DN Osaka sẽ sang Tp Hồ Chí Minh tìm hiểu thị trường ảnh 1Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Trần Đức Bình phát biểu tại một buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trên cơ sở kết quả của buổi hội thảo : "Cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam,” tại Osaka, Nhật Bản ngày 23/6, tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Trung tâm xúc tiến kinh doanh quốc tế Osaka, chính quyền thành phố Osaka đã thống nhất tổ chức đoàn khoảng 20 doanh nghiệp do Thị trưởng Osaka dẫn đầu đi thăm Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Chín tới.

"Hội thảo cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam,” do Trung tâm xúc tiến kinh doanh quốc tế Osaka với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền tỉnh, thành phố Osaka, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản - Jetro Osaka, Phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka - OCCI tổ chức, đã thu hút sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp tại Osaka.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Trần Đức Bình nhấn mạnh các thế mạnh của Việt Nam về điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, quy mô thị trường, cam kết cải thiện môi trường đầu tư của Chính phủ Việt Nam; đồng thời khẳng định quá trình liên kết kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng thông qua Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được ký kết sẽ giúp hai nước có nhiều triển vọng và cơ hội cho hợp tác đầu tư kinh doanh.

Chia sẻ nhận định của Tổng Lãnh sự, đại diện của Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Mitsunori Kawahara đánh giá cao tiềm năng hợp tác của Việt Nam so với các nước khác trong khu vực và cho rằng đây là thời điểm tốt để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản triển khai đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ.

Các đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ Việt Nam và bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để đón nhận làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục