Thắng Costa Rica, đội tuyển Italy vẫn có nguy cơ bị loại

Người Anh đang phó mặc "số phận" của mình vào cả Italy. Nhưng thực tế, Italy vẫn có nguy cơ bị loại cho dù họ có thắng Costa Rica ở trận đấu đêm nay.
Thắng Costa Rica, đội tuyển Italy vẫn có nguy cơ bị loại ảnh 1Italy cần phải lo cho mình trước khi nghĩ "cứu" người Anh. (Nguồn: AP)

Thất bại 1-2 của tuyển Anh trước Uruguay khiến cho cục diện bảng D đang trở nên hấp dẫn theo đúng nghĩa "tử thần." Ngay cả Italy, họ có thắng Costa Rica ở trận đấu vào đêm nay cũng chưa thể sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2014.

Ở bảng D, "Tam sư" đang là đội bóng thất thế hơn cả sau khi đã trải qua hai trận thua liên tiếp. Họ chỉ có thể giành vé trong trường hợp Italy đánh bại cả Costa Rica và Uruguay, đồng thời phải tự quyết trước Costa Rica với một chiến thắng cách biệt bảo đảm về hiệu số bàn thắng.

Người Anh đang phó mặc "số phận" của mình vào cả Italy. Nhưng thực tế, đội bóng Thiên thanh cũng cần phải tự quyết định cho chính mình khi mà phía trước họ là những thách thức không hề dễ dàng từ những đại diện châu Mỹ.

Italy hiện có ba điểm sau chiến thắng 2-1 trước Anh ở lượt trận ra quân và sẽ giành ưu thế lớn nếu đánh bại Costa Rica ở cuộc đối đầu đêm nay.

Tuy nhiên, dù có thắng Costa Rica, Italy vẫn có thể bị loại nếu để thua Uruguay lượt trận cuối, trong khi Costa Rica vượt qua "Tam sư." Khi đó, Italy, Costa Rica và Uruguay sẽ cùng có 6 điểm và hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đầu tiên, đồng nghĩa với việc chưa có gì đảm bảo cho đội bóng hình chiếc ủng.

Nhưng nếu trận cầu giữa Italy và Costa Rica kết thúc với tỷ số hòa, đội tuyển Anh sẽ chính thức trở thành đội bóng đầu tiên của bảng D bị loại.

Trước thực tế không hề dễ dàng phía trước, huấn luyện viên Cesare Prandelli cho biết, Italy sẽ vẫn vào vòng trong nếu không để thất bại trước Costa Rica và Uruguay, nhưng "các cầu thủ của tôi đang hướng tới một trận thắng trước Costa Rica" và "chẳng có lý do gì để lùi bước."

 

Cùng chung quan điểm của người thầy, Mario Balotelli cũng lên tiếng khẳng định đây là giải đấu quan trọng bậc nhất, giá trị hơn cả chiếc cúp vô địch Champions League hay giải Serie A, nên anh và đồng đội quyết tâm giành chiến thắng trong những trận đấu tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục