Thặng dư của ngành công nghiệp ôtô Tây Ban Nha giảm mạnh

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp ôtô và xe máy Tây Ban Nha đạt thặng dư thương mại 2,19 tỷ euro, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2013.
Thặng dư của ngành công nghiệp ôtô Tây Ban Nha giảm mạnh ảnh 1Dòng xe S3 Saloon được Audi chế tạo tại Tây Ban Nha. (Nguồn: Audi)

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp ôtô và xe máy Tây Ban Nha đạt thặng dư thương mại 2,19 tỷ euro, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng trong tháng Sáu, xuất siêu chỉ đạt 467,2 triệu euro, giảm 33% so với cùng tháng năm ngoái.

Theo số liệu của Bộ Kinh tế Tây Ban Nha, trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu của ngành công nghiệp ôtô và xe máy Tây Ban Nha đạt 18,13 tỷ euro, tăng 5,5%, trong khi nhập khẩu ở mức 15,94 tỷ euro, tăng 23,6%.

Tính đến hết tháng Sáu, quốc gia Nam Âu này đạt xuất siêu 6,29 tỷ euro trong lĩnh vực ôtô và xe máy, giảm 13%, nhưng nhập siêu 4,1 tỷ euro trong kinh doanh xuất nhập khẩu linh kiện các phương tiện trên, giảm 41%.

Trong bối cảnh kinh tế châu Âu suy giảm, các nhà sản xuất ôtô đánh cược vào Tây Ban Nha bởi so với các nước khác như Bỉ, Anh hoặc Pháp, Tây Ban Nha có khả năng cạnh tranh cao hơn nhờ giá nhân công rẻ hơn, luật lao động mềm dẻo hơn và trình độ cao trong chế tạo linh kiện.

Nhờ đầu tư lớn trong những năm gần đây, ngành công nghiệp ôtô luôn xuất siêu trong những năm kinh tế Tây Ban Nha gặp khủng hoảng và đóng vai trò trụ cột trong xuất khẩu của quốc gia Nam Âu này.

Việc xuất siêu trong lĩnh vực ôtô giảm góp phần làm cho thâm hụt thương mại của Tây Ban Nha tăng lên 11,9 tỷ euro trong 6 tháng đầu năm, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục