Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản tăng mạnh

Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong tháng 10/2019 đã ở mức 1.820 tỷ yen (17 tỷ USD), ghi dấu tháng thặng dư tài khoản vãng lai thứ 64 liên tiếp.
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản tăng mạnh ảnh 1Đồng yen của Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo sơ bộ vừa công bố của Bộ Tài chính Nhật Bản, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 10/2019 đã tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhập khẩu giảm nhanh hơn xuất khẩu, giữa lúc giá dầu ngày càng giảm sút và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kéo dài.

Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong tháng 10/2019 đã ở mức 1.820 tỷ yen (17 tỷ USD), ghi dấu tháng thặng dư tài khoản vãng lai thứ 64 liên tiếp.

Báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản cho hay xuất khẩu trong tháng 10/2019 giảm 7,9% xuống 6.540 tỷ yen do nhu cầu ôtô và các sản phẩm sắt tại Mỹ và Trung Quốc suy yếu.

Trong khi đó, nhập khẩu giảm 15,3% xuống 6.290 tỷ yen do giá dầu thô giảm cũng như nhu cầu dầu và khí tự nhiên hóa lỏng suy giảm.

Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố gói hỗ trợ kinh tế trị giá 13.000 tỷ yen (khoảng 120 tỷ USD) nhằm giúp nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này khắc phục hậu quả của các thảm họa thiên nhiên gần đây.

Gói hỗ trợ cũng nhằm mục đích giúp giảm bớt tác động của đợt tăng thuế tiêu dùng gần đây và giúp nước này trụ vững trước nguy cơ kinh tế giảm sút sau khi chính phủ chi tiêu “mạnh tay” cho Thế vận hội Tokyo 2020.

Theo kế hoạch, Chính phủ Nhật Bản sẽ chi khoảng 6.000 tỷ yen cho đầu tư công sau một loạt thảm họa thiên nhiên, trong đó có siêu bão Hagibis, đã gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục