Thặng dư tài khoản vãng lai Hàn Quốc tăng mạnh

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này tháng 3 là 4,98 tỷ USD, tăng gần gấp đôi tháng trước.
Theo báo cáo công bố ngày 29/4 của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), thặng dư tài khoản vãng lai của nước này trong tháng 3/2013 là 4,98 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với tháng trước.

Bên cạnh đó, tổng thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong ba tháng đầu năm nay đã đạt 10,02 tỷ USD, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu do sự tăng mạnh kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và thiết bị bán dẫn.

Cũng trong tháng 3/2013, so với cùng kỳ năm 2012, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 1,3% lên 47,99 tỷ USD trong khi kim ngạch nhập khẩu giảm 1,5% xuống còn 43,78 tỷ USD, dẫn đến thặng dư thương mại là 4,21 tỷ USD.

Theo nhận định của các nhà quan sát thị trường, hoạt động xuất khẩu sôi nổi trở lại trong bối cảnh gia tăng những mối lo ngại về việc đồng yen Nhật giảm giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà xuất khẩu Hàn Quốc hiện đang cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ từ Nhật Bản. Những tác động này có thể sẽ được thể hiện rõ trong quý 2/2013.

Ngoài ra theo BOK, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này dự kiến đạt thặng dư tài khoản vãng lai 33 tỷ USD trong cả năm 2013, thấp hơn mức kỷ lục 43,1 tỷ USD năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục