Thặng dư thương mại Brazil đạt kỷ lục trong 2011

Bộ Thương mại Brazil công bố thặng dư thương mại của nước này năm 2011 đã tăng vọt lên gần 30 tỷ USD, tăng 47,8% so với năm 2010.
Bộ Thương mại Brazil ngày 2/1 công bố thặng dư thương mại của nước này năm 2011 đã tăng vọt lên gần 30 tỷ USD, tăng 47,8% so với năm 2010. Đây cũng là mức tăng kỷ lục kể từ năm 2007 tới này.

Theo ông Alessando Teixeira, một quan chức cấp cao của bộ trên, kim ngạch xuất khẩu năm ngoái của Brazil là 256 tỷ USD (tăng 26,8%) trong khi kim ngạch nhập khẩu tăng 25,7% lên 226 tỷ USD.

Như vậy, cán cân thương mại của Brazil năm 2011 đạt 482,2 tỷ USD, tăng 25,7% so với năm trước đó và là mức cao nhất kể từ năm 2007.

Brazil chủ yếu nhập các mặt hàng như nguyên liệu thô, nhiên liệu, hàng may mặc và đồ gia dụng. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của nước này cũng tăng mạnh nhờ giá cả và nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt như đậu nành và quặng sắt trên thị trường thế giới tăng cao.

Mỹ, Trung Quốc và Argentina hiện là những đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Ngoài ra, còn một lý do nữa khiến thặng dư thương mại của Brazil lập kỷ lục trong năm qua, đó là các chính sách ưu đãi xuất khẩu của chính quyền và sự tăng giá của đồng USD so với đồng nội tệ real của Brazil.

Trong năm 2012 này, Chính phủ Brazil đặt mục tiêu duy trì thặng dư thương mại và cán cân thương mại ở mức cao. Tuy nhiên, ông Teixeira cảnh báo về những yếu tố bất lợi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại của Brazil như cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu, tăng trưởng kinh tế chậm chạp tại Mỹ và Trung Quốc cũng như nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tiền tệ, ám chỉ một số nước phát triển có thể áp dụng các chính sách thao túng tiền tệ.

Brazil hiện là một cường quốc nông nghiệp chuyên xuất khẩu đậu nành, thịt bò, càphê, đường và các hàng hóa khác. Tháng trước, quốc gia Nam Mỹ này đã soán ngôi Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục