Thặng dư thương mại của Nga tăng nhờ xuất khẩu dầu khí và nông sản

Từ tháng 1-9/2024, thặng dư thương mại của Nga đã tăng lên tương đương 114,9 tỷ USD, tăng 11,55% so với năm 2023, nhờ xuất khẩu nguyên liệu thô như dầu, khí đốt, kim loại, gỗ và nông sản.

Nhà máy lọc dầu ở Tây Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu ở Tây Siberia, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Liên bang Nga công bố, trong giai đoạn từ tháng 1-9/2024, thặng dư thương mại của Liên bang Nga đã tăng lên tương đương 114,9 tỷ USD, tăng 11,55% so với năm 2023.

Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2024, nhập khẩu vào Nga giảm 10,6 tỷ USD xuống còn 203,3 tỷ USD, trong khi xuất khẩu đạt 318,2 tỷ USD, tăng 1,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Do nhập khẩu giảm đáng kể và xuất khẩu tăng nhẹ nên kim ngạch thương mại của Nga năm nay giảm nhẹ (1,75%), đạt 521,5 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan Liên bang Nga, xuất khẩu sang các nước châu Á và châu Phi tăng nhưng lại giảm sang các nước châu Âu và châu Mỹ Latinh. Chẳng hạn, xuất khẩu hàng hóa từ Liên bang Nga sang châu Âu giảm hơn 24% tuy nhiên xuất khẩu sang châu Phi tăng gần 18%.

Phần lớn hàng xuất khẩu của Nga là nguyên liệu thô (dầu, khí đốt, kim loại, gỗ …), cũng như nông sản.

Đối với hàng nhập khẩu, một phần đáng kể là máy móc, thiết bị và phương tiện cũng như các sản phẩm hóa chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.