Thắng Estonia 4-0, tuyển Pháp thách thức tất cả

Với chiến thắng 4 sao trước đội tuyển Estonia, Pháp đã gửi lời thách thức đến tất cả các 15 đội bóng góp mặt tại Ba Lan và Ukraine.
Đội tuyển Pháp đã khép lại màn tập dượt cho vòng chung kết EURO 2012 không thể hoàn hảo hơn khi đánh bại Estonia 4-0. Chiến thắng này đã thay cho lời thách thức đến tất cả các 15 đội bóng góp mặt tại Ba Lan và Ukraine.

Chiến thắng đã nâng chuỗi thành tích bất bại của đội tuyển Pháp lên con số 21 (trước đó Pháp cũng đã thắng Iceland 3-2 và thắng Serbia 2-0). Nó càng ấn tượng hơn khi mà không có bất cứ cầu thủ nào dính chấn thương và tất cả đều sung sức và sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu sẽ khởi tranh vào ngày 8/6 này.

Quan trọng hơn, huấn luyện viên Laurent Blanc dường như đã tìm ra bộ khung lớn nhất để đối đầu với thử thách đầu tiên tại EURO 2012, đội tuyển Anh vào ngày 11/6.

Ở trận đấu với Estonia, Pháp ra sân với đội hình được coi là tối ưu và chỉ có một thay đổi nhỏ ở hàng tiền vệ khi Alou Diarra được đá chính từ đầu thay Yann M’Vila dính chấn thương. Hàng công của "Gà trống Goulois" vẫn là những cái tên quen thuộc Ribery, Nasri và Benzema.

Với đội hình gần như chính thức, đội tuyển Pháp đã dễ dàng có một thế trận áp đảo trước Estonia. Thế nên, sau 45 phút đầu tiên, "Gà trống" đã vượt lên dẫn trước 2-0 bằng các pha lập công của Ribery và Benzema. Rõ ràng, sau khi có bàn thắng vào lưới Iceland, kết thúc 3 năm khô hạn bàn thắng, Ribery đã chơi hưng phấn hơn rất nhiều.

Sang hiệp 2, Benzema tiếp tục "nổ súng" để nâng tỷ số lên 3-0 với cú chạm bóng tinh tế sau đường căng ngang cực kỳ khó chịu của Ribery.

Sau bàn thắng này, đội tuyển Pháp dù thay đến 6 vị trí nhưng vẫn duy trì được thế trận một chiều và kịp ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 đúng phút bù giờ do công của Jeremy Menez.

Đội hình thi đấu của tuyển Pháp: Lloris - Debuchy, Rami, Mexes, Evra - Diarra, Malouda - Cabaye, Nasri, Ribery - Benzema.

Ghi bàn: Ribery (25), Benzema (37, 47), Menez (91)./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục