Tháng hai đen tối ở Phố Wall

Phố Wall lại trải qua một tháng giao dịch khó quên, khi thị trường hứng chịu một đợt mất điểm mạnh nữa vào phiên cuối tháng 2 (27/2), do Citigroup Inc và General Electric Co (GE) một lần nữa làm các nhà đầu tư thất vọng.

Phố Wall lại trải qua một tháng giao dịch khó quên, khi thị trường hứng chịu một đợt mất điểm mạnh nữa vào phiên cuối tháng 2 (27/2), do Citigroup Inc và General Electric Co (GE) một lần nữa làm các nhà đầu tư thất vọng.

Ở thời điểm Chính phủ Mỹ tuyên bố sẵn sàng tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ trong Citigroup từ 8% lên 36% thì Citigroup công bố khoản thua lỗ 27,7 tỷ USD năm 2008.

27,7 tỷ là mức thua lỗ tệ hại nhất trong lịch sử các tập đoàn kinh tế Mỹ và làm tăng dự đoán về khả năng nhiều ngân hàng chủ chốt của Mỹ sẽ bị quốc hữu hoá. Trong khi đó, hãng GE thông báo sẽ cắt giảm cổ tức quý khoảng 68%.

Cổ phiếu của Citigroup đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990 với mỗi cổ phiếu chỉ còn giá trị 1,57 USD, khiến giá trị thị trường của Citigroup giảm xuống còn 9 tỷ USD so với đỉnh cao hơn 2 năm trước là trên 270 tỷ USD.

Kết thúc phiên 27/2 chỉ số Dow Jones giảm 119,15 điểm (1,66%) còn 7.062,93 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,36% còn 735,09 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 0,98% còn 1.377,84 điểm.

Phiên 27/2 cũng ghi dấu mức đóng cửa thấp nhất của chỉ số S&P 500 kể từ tháng 12/1996. Tính từ đầu năm tới nay chỉ số này đã giảm 18,62%. Tính từ tháng 10/07 tới nay các nhà đầu tư vào chứng khoán Mỹ đã để mất 10.000 tỷ USD.

Sự giảm điểm của chỉ số S&P 500 trong tháng 2 năm nay được ghi nhận là tháng mất điểm mạnh thứ hai trong lịch sử và chỉ kém mức giảm 18,4% vào năm 1933 khi xảy ra cuộc Đại Suy thoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục