Tháng này bàn giao toàn bộ Nhà máy Dung Quất

Lãnh đạo PVN cho hay, trong tháng 4 này, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được bàn giao toàn bộ cho phía Việt Nam vận hành.
Ngày 5/4, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho hay, trong tháng 4 này, Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được bàn giao toàn bộ cho phía Việt Nam vận hành.

Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay, ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Tập đoàn nhấn mạnh, thực tế nhà máy cơ bản đã được nghiệm thu, hiện việc nạp dầu thô và tiếp nhận các khâu quan trọng ở nhà máy đều do phía Việt Nam đảm nhận, “chỉ còn việc ký nghiệm thu chờ hoàn thiện hợp đồng."

Theo bà Trần Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc PVN, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có 7 gói thầu EPC, trong đó các gói thầu 5a, 5b, 7 đã được nhà thầu bàn giao từ năm 2008 và 2009.

Còn 4 gói thầu số 1, 2, 3 và 4, do tổ hợp nhà thầu Technip (Pháp) chịu trách nhiệm thi công và vận hành. Cho đến nay, gói thầu số 2 và 4 đã cơ bản hoàn thành cũng như khắc phục xong sự cố, còn gói thầu số 3 và 1 mặc dù vẫn còn tồn tại về kỹ thuật nhưng cơ bản nhà máy vẫn đang vận hành an toàn và ổn định.

Tuy nhiên, bà Bình cũng khẳng định, những tồn tại về lỗi kỹ thuật này không ảnh hưởng đến vận hành bình thường của toàn bộ nhà máy nên PVN đã báo cáo và được Thủ tướng cho phép về nguyên tắc đồng ý cho PVN đàm phán với nhà thầu để nghiệm thu có điều kiện 2 gói thầu này (3 và 1).

“Từ hôm có văn bản của Thủ tướng, nhà thầu đã khắc phục xong gói 2 và 4, còn gói 1 và 3 phía Tập đoàn muốn ràng buộc để làm sao có trách nhiệm của nhà thầu, khi hợp đồng nghiệm thu xong rồi, nhà thầu vẫn phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ cam kết của mình và khắc  phục nốt những tồn tại kỹ thuật khi nghiệm thu và tất cả những vấn đề thương mại liên quan trong vòng 24 tháng,” bà Bình cho hay.

Liên quan đến điện cho mùa khô, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc PVN cũng cho hay, theo kế hoạch phối hợp phát điện trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2010, PVN sẽ cung cấp đủ lượng khí phục vụ cho các nhà máy điện của PVN và EVN.

Ông Khánh khẳng định, việc bảo dưỡng giàn máy tại các mỏ khí chính như Nam Côn Sơn, bể Cửu Long… sẽ được điều chỉnh sang tháng 6 đồng thời vận hành 100% công suất các nhà máy khí này nhằm cung cấp đủ lượng khí cho việc phát điện của các nhà máy trong và ngoài PVN.

Theo báo cáo của PVN, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong quí I đạt 5,92 triệu tấn, bằng 26% kế hoạch năm; trong đó sản lượng khai thác khí đạt 2,33 tỷ mét khối và cung cấp 2,3 tỷ mét khối khí khô cho các hộ tiêu thụ. Riêng sản xuất điện trong quí I đạt 2,98 tỷ kWh, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2009.

Báo cáo của PVN cũng cho thấy, trong quí I/2010, nhờ giá dầu thế giới đứng ở mức cao, trung bình 79 USD/thùng, tăng 35 USD/thùng so với trung bình cùng kỳ 2009 nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng dầu thô đạt 2,12 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2009 và nộp ngân sách 27,04 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2009./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục