Thắng TP.Hồ Chí Minh 2-0, Hải Phòng có thêm 3 điểm trên sân nhà

Bước vào trận đấu, Hải Phòng được đánh giá cao hơn về chuyên môn và cộng thêm lợi thế sân nhà. Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất tại giải vô địch quốc gia, Hải Phòng đều giành cả 5 chiến thắng.

Ngày 17/6, trận đấu vòng 14 V.League 2018 giữa hai đội Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng). Chung cuộc, với chiến thắng 2-0 trên sân nhà, Hải Phòng đã có thêm ba điểm.

Bước vào trận đấu, Hải Phòng được đánh giá cao hơn về chuyên môn và cộng thêm lợi thế sân nhà. Trong 5 lần đối đầu gần đây nhất tại giải vô địch quốc gia, Hải Phòng đều giành cả 5 chiến thắng. Trong khi đó, với 7 trận sân khách đã qua ở V-League 2018, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 2 chiến thắng khi làm khách của 2 đội đang xếp cuối Bảng xếp hạng là Nam Định và Sài Gòn.


[V-League: SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ]

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng suốt thời gian hiệp 1 đã không có bàn thắng nào được ghi cho Hải Phòng. Bước sang hiệp 2, phút 61 từ một pha đá phạt cố định, Đình Bảo đã có cú đá phạt bóng đi chìm vào góc xa ghi bàn mở tỷ số cho Hải Phòng.

Sau đó, phút 80, cầu thủ trẻ nhất của Hải Phòng là Thành Long đã có pha dứt điểm táo bạo từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Với ba điểm có được Hải Phòng đang tạm đứng vị trí thứ 3, còn Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tạm đứng vị trí 12 trong bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục