Thanh Chúc: Cô gái vàng của Vovinam Việt Nam

Với huy chương vàng tại Giải vô địch Vovinam Thế giới (WVVF), Thanh Chúc không chỉ là niềm tự hào của Vĩnh Long mà là của cả nước.
Trần Thị Thanh Chúc không chỉ là niềm tự hào của quê hương Vĩnh Long mà còn là niềm tự hào chung của cả nước , đặc biệt từ khi đoạt huy chương vàng tại Giải vô địch Vovinam Thế giới (WVVF) lần 1-2009 tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua.

Sinh ngày 2/4/1988, trưởng thành từ phong trào câu lạc bộ Vovinam của Trường Trung học cơ sở Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tháng 8/2002 Trần thị Thanh Chúc được ông Huỳnh Thành Công, Trưởng bộ môn Võ Vovinam Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long tuyển về bồi dưỡng, đào tạo tại trường.

Chưa xa nhà bao giờ nhưng nhờ sự động viên, dìu dắt của các thầy, Thanh Chúc sớm vượt qua khó khăn, chuyên tâm học tập văn hóa và rèn luyện chuyên môn. Với đức tính chịu học hỏi, kiên trì rèn luyện, cô gái người Vĩnh Long ngày càng trưởng thành hơn.

Thanh Chúc đã đạt được những thành tích rất ấn tượng: 3 huy chương vàng tại giải trẻ toàn quốc các năm 2003, 2004, 2005; 3 huy chương vàng tại Giải vô địch quốc gia các năm 2004, 2005, 2008 (hạng cân 51kg).

Nói về cô học trò “vàng” của mình, ông Huỳnh Thành Công, người thầy đã dẫn dắt Thanh Chúc trong suốt 7 năm ở qua ở Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long cho biết, Trần Thị Thanh Chúc là một vận động viên gương mẫu, thông minh, nhanh nhẹn. Trong học tập, rèn luyện, Chúc luôn cần cù, sáng tạo, có ý thức kỷ luật cao. Trong thi đấu, Chúc luôn có quyết tâm cao, biết điều chỉnh phù hợp nhịp độ tấn công cũng như chọn lối đánh trước đối thủ của mình.

Riêng tại giải WVVF năm 2009, Thanh Chúc đã làm nên kỳ tích ở hạng cân 51kg nữ. Với chiều cao 1m61, nặng 50kg, ở vòng 1, Thanh Chúc bốc thăm miễn vòng loại, vào bán kết thắng knock-out võ sĩ Ấn Ðộ Vishnu Khumujam khi hiệp 1 diễn ra mới 1 phút 52 giây.

Bước vào trận chung kết trước đối thủ Thái Lan Thongchan Pacharapon, Thanh Chúc với chiến thuật tấn công tốc độ, dũng mãnh đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-1 để giành huy chương vàng WVVF đầu tiên.

Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Giải vô địch WVVF lần 1 năm 2009 do Liên đoàn Vovinam thế giới tổ chức đã quy tụ của trên 120 võ sĩ nam, nữ đến từ 14 quốc gia Australia, Pháp, Italy, Ðức, Nga, Belarus, Campuchia, Ấn Ðộ, Iran, Thái Lan, Ukraine, Ba Lan, Romania và chủ nhà Việt Nam, tranh tài 2 nội dung thi quyền và đấu đối kháng./.

Phạm Thị Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục