Thánh địa Mecca có đồng hồ lớn gấp 6 lần Big Ben

Khách sạn Makkah Clock Royal Tower, cao gần 820m đang xây gần thánh địa Mecca, Arập Xêút sẽ có đồng hồ to gấp sáu lần Big Ben.
Khách sạn Makkah Clock Royal Tower có độ cao gần 820m đang được xây dựng gần thánh địa Mecca, Arập Xêút sẽ có một chiếc đồng hồ to gấp sáu lần đồng hồ Big Ben tại London, Anh.

Phát biểu trước báo giới tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất ngày 13/4, Tổng Giám đốc của khách sạn Makkah Clock Royal Tower,  Mohamed al-Arkobi tuyên bố khách sạn này sẽ mở cửa từng phần vào cuối tháng Sáu tới và chiếc đồng hồ sẽ được vận hành một tháng sau đó, dự kiến vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo được bắt đầu từ ngày 10/8 tới.

Chiếc đồng hồ trên có chiều dài 45m và chiều rộng 43m sẽ là biểu tượng của một tổ hợp gồm bảy tháp, đang được xây dựng bởi tập đoàn bất động sản BinLaden Group, Arập Xêút và tập đoàn khách sạn Fairmont thuộc Chính phủ Arập Xêút.

Ông Mohamed al-Arkobi cho biết chiếc đồng hồ được sản xuất tại Đức. Mọi người có thể nhìn thấy từ cách xa 17km vào buổi tối và ban ngày là 12km.

Tháp có tên là Abraj al-Bait Towers được xem là cao thứ hai thế giới sau tháp Burj Khalifa, cao 828m của Dubai là một phần của tổ hợp khách sạn có tổng vốn đầu tư ba tỷ USD, gồm 3.000 phòng, trong đó phần lớn được hướng ra thánh địa Mecca.

Mecca là thành phố thánh địa của đạo Hồi. Theo quy định của đạo Hồi, mỗi giáo dân ít nhất một lần trong cuộc đời phải hành hương về đây vào tháng Ramadan (có tên gọi tháng thứ Chín theo Âm lịch Ả Rập).

Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định không ăn, không uống, không hút thuốc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn và hành hương về Mecca. Sau khi hành hương đến Mecca, tín đồ đạo Hồi sẽ có danh hiệu là "Haj" hoặc "Haji."

Ông Mohamed al-Arkobi cũng cho biết tổ hợp này sẽ do Fairmont Hotels and Resorts quản lý. Nguồn thu nhập của nó sẽ được đưa vào một quỹ dành để phát triển và duy tu các thánh đường Hồi giáo./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục