Thanh Hiền giúp U23 Việt Nam thắng Đồng Nai 1-0

Thanh Hiền giúp U23 Việt Nam thắng sát nút Đồng Nai

Chiến thắng sát nút 1-0 trước Đồng Nai nhờ bàn duy nhất của Thanh Hiền giúp U23 Việt Nam xếp thứ nhì bảng B tại BTV Cup 2013.
Bàn thắng duy nhất của Thanh Hiền đã mang về thắng lợi 1-0 cho U23 Việt Nam trước đối thủ khó chịu Đồng Nai tại lượt trận thứ hai thuộc bảng B tại BTV Cup.

So với trận hòa Semen Padang ở lượt ra quân, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Sự trở lại của Văn Thắng và thủ thành Nguyên Mạnh có ý nghĩa quan trọng nhất. Ở tuyến trên, dù Mạnh Dũng đã bình phục, ông Phúc vẫn để Hoàng Thiên đá chính trận thứ 2 liên tiếp tại BTV Cup. Hà Minh Tuấn cũng tiếp tục được đặt niềm tin.

Ở phía đối diện, Đồng Nai đương nhiên không có lực lượng mạnh như U23 Việt Nam. Nhưng đội bóng lại sở hữu các ngoại binh chất lượng ở tuyến trên. Đấy sẽ là những con bài quan trọng của huấn luyện viên Trần Bình Sự trong hành trình tìm kiếm 3 điểm.

Lợi thế lực lượng giúp U23 Việt Nam nhanh chóng làm chủ thế trận. 10 phút đầu tiên là khoảng thời gian của đội U23 với một số tình huống lên bóng khá tốt của Minh Tuấn và Văn Quyết. Đồng Nai chỉ có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 9 nhưng pha dứt điểm tốt của Nour đã bị Nguyên Mạnh cản phá thành công.

Thế trận trở nên cân bằng hơn kể từ sau phút 15. Lối chơi quyết liệt và đầy sức mạnh của Đồng Nai đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn tính sáng tạo của U23 Việt Nam. Hàng tiền vệ của U23 với nhiều cầu thủ kĩ thuật như Hoàng Thiên và Vũ Minh Tuấn đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Cơ hội tốt nhất hiệp một cũng thuộc về Đồng Nai khi Kiên Trung dứt điểm trúng xà ngang khung thành U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, ông Phúc quyết định tung Thanh Hiền và Mạnh Dũng vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công của U23 Việt Nam. Quang Hùng tiếp tục là mũi khoan nguy hiểm từ cánh phải khi anh liên tục tạo ra các cơ hội và buộc Công Thành của Đồng Nai nhận thẻ vàng vì phạm lỗi.

Phút 63, Vũ Minh Tuấn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của U23 từ đầu trận. Thủ thành Thanh Diệp bắt bóng thất bại, tiền vệ của Than Quảng Ninh có cơ hội đặt lòng ở một góc rất thoáng nhưng bóng đi trúng người hậu vệ Đồng Nai.

Những nỗ lực của U23 Việt Nam chỉ được đền đáp ở phút 80. Cầu thủ vào thay người Thanh Hiền bật cao đánh đầu tung lưới Đồng Nai sau quả phạt góc của Văn Quyết. Tỉ số 1-0 được duy trì tới cuối trận.

Thắng lợi này giúp U23 Việt Nam có được 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm xếp thứ 2 ở bảng B sau Bangu Atletico Clube, đội đã thắng đậm Semen Padang với tỉ số 3-1 để giành ngôi đầu. Đồng Nai và Semen Padang cùng chỉ có 1 điểm, lần lượt xếp ở các vị trí kế tiếp.

Lượt trận cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra hôm 30/10. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Bangu Atletico Clube sẽ quyết định ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Đồng Nai và Semen Padang buộc phải giành chiến thắng và chờ đợi một kết quả có lợi từ cuộc đối đầu trên.

Trong khi đó, B.Bình Dương và Sinh viên Hàn Quốc đã sớm giành vé vào Bán kết ở bảng A. Cuộc đối đầu giữa họ vào tối mai cũng chỉ có ý nghĩa quyết định ngôi đầu.

U23 Việt Nam - Đồng Nai 1-0

U23 Việt Nam: Nguyên Mạnh - Quang Hùng, Ngọc Đức, Ngọc Hải, Mạnh Hùng - Văn Thắng, Huy Hùng (Thanh Hiền 52’) - Hoàng Thiên (Mạnh Dũng 52’), Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn (Hồng Quân 77’) - Hà Minh Tuấn.

Đồng Nai: Thanh Diệp - Hữu Phát, Công Thành, Thế Sơn, Kiên Trung - Ngọc Anh, Nour, Zivkovic, Petric, Đức Linh - Hasan.

Ghi bàn: Thanh Hiền (80’)

Bangu Atletico Clube - Semen Padang 3-1

Cardoso (15’), Guimaraes (22’), Anderson (59’) - Vizcara (53’)


Minh Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục