Thanh Hóa: 2 ngư dân bị mất tích trên biển

Chiều 30/3, hai tàu cá mang biển hiệu THA 8175TS của ông Trần Trí Tới và THA 2817TS của ông Trần Trí Hiên (đều ngụ tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn) trên đường đi vớt sứa đã gặp nạn tại cửa biển Cái Lân, tỉnh Thái Bình.

Chiều 30/3, hai tàu cá mang biển hiệu THA 8175TS của ông Trần Trí Tới và THA 2817TS của ông Trần Trí Hiên (đều ngụ tại xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn) trên đường đi vớt sứa đã gặp nạn tại cửa biển Cái Lân, tỉnh Thái Bình.

Thời điểm hai tàu ra khơi đúng vào đợt gió mùa đông bắc, biển động mạnh.

Ngay khi nhận được thông tin tàu bị mất liên lạc, chính quyền xã Quảng Cư, Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn đã thông báo với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Thái Bình cùng lực lượng bộ đội biên phòng đề nghị phối hợp tổ chức cứu hộ 2 tàu cá nói trên.

Đến trưa ngày 31/3, tàu cá của ông Tới với 3 lao động đã được cứu. Nhưng tàu cá của ông Hiên mang theo 2 lao động hiện vẫn hoàn toàn mất liên lạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục