Thanh Hóa: 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách đâm vào xe 7 chỗ

Vụ xe ôtô khách tỉnh Bắc Giang biển kiểm soát 98B-022.66 bất ngờ va chạm với xe ôtô 7 chỗ tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đã khiến 3 nạn nhân tử vong.
Thanh Hóa: 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách đâm vào xe 7 chỗ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc xe ôtô khách mang biển kiểm soát 98B-022.66 do anh Phạm Thế Đức sinh năm 1979, trú tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh điều khiển chở khách tuyến Hà Nội-Sài Gòn đâm vào xe ôtô 7 chỗ biển kiểm soát 36B-2286 do anh Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1961, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa điều khiển, chiều 8/2, ông Đoàn Văn Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoằng Quỳ cho biết đã có 3 nạn nhân trong vụ tai nạn tử vong tại bệnh viện.

Danh tính những tử vong được cơ quan chức năng xác định gồm anh Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, xã Hoàng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), chị Trần Phương Thảo (36 tuổi, trú Biên Hòa, Đồng Nai) và bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, trú tại thị trấn Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Cả 3 nạn nhân được xác định ngồi trên chiếc xe ôtô 7 chỗ. Hiện vẫn còn một số nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Trước đó, như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/2, xe khách mang biển kiểm soát 98B-022.66 chở khách tuyến Hà Nội-Sài Gòn lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi di chuyển đến địa phận trước cổng làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với chiếc xe ôtô 7 mang biển kiểm soát 36B-2286 chỗ chở theo 7 người di chuyển theo hướng từ thành phố Thanh Hóa về xã Hoằng Quỳ để đi chúc Tết.

[Đi chúc Tết, ôtô 7 chỗ va chạm xe khách, nhiều người bị thương nặng]

Vụ va chạm đã khiến chiếc xe ôtô 7 chỗ bị bẹp dúm một bên xe, phần đầu xe khách bị hư hỏng nhẹ. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng phá cửa xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Quỳ và Công an huyện Hoằng Hoá đã kịp thời có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân làn giao thông, chống ùn tắc...

Cùng ngày, sau khi nắm được thông tin, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo người dân phản ánh, đoạn đường từ cổng làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa ra Quốc lộ 1A bị khuất tầm nhìn nên khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục