Thanh Hóa an táng liệt sỹ quân tình nguyện

Ngày 5/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ đón nhận, bàn giao, an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Ngày 5/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ đón nhận, bàn giao, an táng 11 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào.

Trong 11 bộ hài cốt chỉ có duy nhất 1 hài cốt liệt sỹ có tên hy sinh tại xã A Pông, huyện Sầm Núi, tỉnh Xalavăn; còn những liệt sỹ còn lại vẫn chưa xác định được danh tính, hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn và Sầm Nưa.

Ngoài ra, trong đợt tìm kiếm vừa rồi, đội công tác đã tìm kiếm, cất bốc được hài cốt của liệt sỹ Nguyễn Tất Nhung, quê ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và đã bàn giao cho chính quyền, thân nhân an táng liệt sỹ Nhung tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Những năm qua, Đội công tác đặc biệt thuộc Ban chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa với sự giúp đỡ của nước bạn Lào đã vượt qua nhiều khó khăn để tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hơn 1.100 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục