Thanh Hóa: Bắt giữ hơn nửa tấn thịt động vật đã biến màu

Lực lượng cảnh sát tại Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ hơn nửa tấn thịt động vật đã biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm đang được vận chuyển đi t
Thanh Hóa: Bắt giữ hơn nửa tấn thịt động vật đã biến màu ảnh 1Lực lượng công an kiểm tra số thực phẩm bẩn bị thu giữ. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 4/1, lực lượng cảnh sát tại Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ hơn nửa tấn thịt động vật đã biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm đang được vận chuyển đi tiêu thụ.

Cụ thể, tại Km380 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A) phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 29H-099.61 vi phạm luật an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong các thùng xốp trên xe chứa 605kg thịt động vật đã biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Lái xe là Đinh Ngọc Giang (sinh năm 1986, thường trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng kể trên.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Đinh Ngọc Giang, chở thuê số thực phẩm trên cho một người chưa rõ danh tính. Giang biết rõ số hàng kể trên không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

Hiện Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã hoàn tất hồ sơ, chuyển tang vật và phương tiện cho Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục