Thanh Hóa cầu siêu cho 9 ngư dân mất tích trên biển

Ngày 28/10, tại bờ biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, gia đình, người thân tổ chức lễ cầu siêu cho chín ngư dân mất tích.
Sau gần nửa tháng nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả, ngày 28/10, tại bờ biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, gia đình, người thân đã tổ chức lễ cầu siêu cho chín ngư dân mất tích.

Cùng với gia đình chín nạn nhân, hàng ngàn người dân biển xã Ngư Lộc và các xã lân cận đã tập trung trên bờ biển để cầu cho linh hồn chín ngư dân sớm siêu thoát.

Tại lễ cầu siêu, ông Nguyễn Văn Hòa, bố của nạn nhân Nguyễn Văn Hợp (chủ tàu cá bị mất tích) nói trong nước mắt: "Chúng tôi chỉ còn biết nấu những món ăn mà ngày thường các con, các cháu vẫn ăn, cùng nén tâm nhang để tiễn đưa và cầu mong cho linh hồn con, cháu mình được ấm lòng giữa biển khơi. Đó là phong tục dành cho những ngư dân đi biển mà thể không trở về."

Trước đó, vào ngày 16/10, tàu cá của gia đình anh Nguyễn Văn Hợp (ngụ tại thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) trên đường trở về đất liền để tránh bão Megi đã bị mất liên lạc, trên tàu có chín ngư dân.

Ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo về trường hợp tàu cá mất tích tới Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và huy động nhiều lượt tàu công suất lớn để tìm kiếm các nạn nhân. Suốt gần nửa tháng qua, việc tìm kiếm đã không mang lại kết quả.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Ngư Lộc, từ năm 1995 đến nay, xã có tới gần 150 ngư dân bị chết hoặc mất tích ngoài biển.

Gần đây nhất, năm 2008, tàu cá của gia đình ông Nguyễn Văn Chữ (xã Ngư Lộc) cùng 10 ngư dân cũng bị mất tích trên biển, cho đến nay vẫn bặt vô âm tín./.

Hoa Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục