Thanh Hóa chính thức rút khỏi giải hạng Nhất

Tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi VFF, chính thức rút khỏi giải hạng Nhất với lý do "không đủ tiền để nuôi cùng lúc hai đội bóng".
Chiều 18/1, ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh đã fax công văn ra VFF, chính thức xin cho Thanh Hóa rút khỏi giải hạng Nhất năm 2010 với lý do "không đủ tiền để nuôi cùng lúc 2 đội bóng".

Điều này đồng nghĩa với việc trong mùa giải 2010, xứ Thanh chỉ có 1 đội duy nhất là Lam Sơn Thanh Hóa thi đấu ở giải V-League và đội hạng Nhất sẽ bị giải thể.

Số phận các cầu thủ trong danh sách đội hạng Nhất trở nên "long đong, lận đận", do hầu hết các cầu thủ này thuộc lứa tuổi U19, U21, một số có tiềm năng sẽ được đôn thêm cho đội Lam Sơn Thanh Hóa, số còn lại sẽ được tuyển về các tuyển trẻ, cho các câu lạc bộ khác mượn hoặc chuyển nhượng.

Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm nhà tài trợ hoặc chuyển giao đội hạng Nhất không thành công, cuối cùng Thanh Hóa chấp nhận không thể tiếp tục duy trì tình trạng "một nách 2 con".

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Trường Giang đội Lam Sơn Thanh Hóa sẽ tham gia mùa giải V-League 2010 với những chân sút tốt nhất như Phước Tứ, Bảo Khanh, Xuân Hợp, Đình Tùng, Mạnh Hà, Rodgers, Tostao./.

Hoa Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục