Thanh Hóa: Công an huyện Hoằng Hóa triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy

Theo Công an huyện Hoằng Hóa, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số người đang điều trị cai nghiện bằng Methadone có biểu hiện móc nối với nhau để mua bán trái phép chất ma túy.
Thanh Hóa: Công an huyện Hoằng Hóa triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Ngày 18/5, thông tin từ Công an huyện Hoằng Hóa (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã liên tiếp đấu tranh, triệt xóa 6 điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ 8 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 11 gói heroin, 16 túi ketamin, 25 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hoằng Hóa, thời gian gần đây, trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số người đang điều trị cai nghiện bằng Methadone có biểu hiện móc nối với nhau để mua bán trái phép chất ma túy.

Thông qua công tác nắm tình hình và điều tra, xác minh, Công an huyện đã lập án, đấu tranh, triệt xóa, bắt quả tang Hoàng Văn Long (sinh năm 1990 ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa) đang tàng trữ trái phép 2 gói heroin.

[Hải quan “lật tẩy” nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy rất tinh vi]

Mở rộng điều tra, Công an huyện Hoằng Hóa đã đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Lê Văn Châu (sinh năm 1990), Nguyễn Danh Sinh (sinh năm 1973) đều ở xã Hoằng Đồng; Trịnh Quang Tùng (sinh năm 1992) ở xã Hoằng Đức; Lường Hữu Nam (sinh năm 1977) ở xã Hoằng Thành; Lê Trọng Tiến (sinh năm 1976) ở xã Hoằng Thắng và Bùi Phương Nam (sinh năm 1996) ở xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 9 gói heroin, 2 túi ketamin, 4 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Công an huyện Hoằng Hóa cũng bắt quả tang Nguyễn Tất Thắng (sinh năm 2000) ở xã Hoằng Lộc đang bán ma túy, thu giữ tại chỗ 21 viên thuốc lắc và 14 túi ketamin. Thủ đoạn của đối tượng này là giao dịch với người mua trên mạng xã hội, sau đó để ma túy tại chỗ khuất rồi hẹn “khách” đến lấy.

Công an huyện Hoằng Hóa đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục