Thanh Hóa cung cấp 20.000 nhà trọ miễn phí cho thí sinh

Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Đoàn thanh niên trường Đại học Hồng Đức liên hệ được hơn 20.000 nhà trọ miễn phí cho thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2016.
Thanh Hóa cung cấp 20.000 nhà trọ miễn phí cho thí sinh ảnh 1Các sinh viên tình nguyện chuẩn bị suất cơm miễn phí cho thí sinh. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Đoàn thanh niên trường Đại học Hồng Đức khảo sát và liên hệ được hơn 20.000 nhà trọ miễn phí cho thí sinh và người nhà trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Từ 20-28/6, các đội tình nguyện viên đã khảo sát, thống kê những nhà trọ miễn phí, phòng ở, ký túc xá, khu nội trú sinh viên, địa điểm ăn uống hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gần khu vực bố trí điểm thi để tư vấn và giới thiệu cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên cũng vận động doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ nước uống, suất ăn giá rẻ, miễn phí cho thí sinh.

Trên cơ sở khảo sát, tổng hợp từ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, đến nay, các tình nguyện viên đã bố trí và vận động hơn 4.000 suất ăn và nước uống miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi.

Cũng trong kỳ thi năm nay, chùa Đại Bi (phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) đã chuẩn bị nhiều suất ăn và chỗ ở miễn phí cho thí sinh tham dự kỳ thi, trong đó, ưu tiên thí sinh ở các huyện miền núi, có hoàn cảnh khó khăn...

Ngoài ra, các đội sinh viên tình nguyện đã thiết lập bàn tư vấn tại nhà ga, bến xe, nơi tập trung thí sinh; lập sơ đồ các điểm thi, hướng đi của các phương tiện qua điểm thi; phối hợp với các lực lượng chức năng hướng dẫn và hỗ trợ tối đa thí sinh và người nhà sinh thuận tiện đi lại tới những điểm thi.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, Thanh Hóa có hơn 37.000 thí sinh dự thi tại hai cụm thi.

Cụm thứ nhất do trường Đại học Hồng Đức chủ trì, dành cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng với 28 điểm thi.

Cụm thứ hai do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì dành cho các thí sinh chỉ có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông với 37 điểm thi đặt tại 37 trường Trung học Phổ thông trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục