Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa to, Hà Nội lạnh về đêm và sáng

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ; ngày 2/11 mưa giảm dần.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa to, Hà Nội lạnh về đêm và sáng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ; ngày 2/11 mưa giảm dần.

Từ ngày 3-4/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Dự báo đêm 1 và ngày 2/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C; riêng khu Lai Châu, Điện Biên 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc từ chiều tối 2/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, phía Nam 24-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Vùng Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió cấp 5-7. Biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục