Thanh Hóa đúc trống đồng mang hình Hồ Chủ tịch

Hội Cổ vật Thanh Hóa chuẩn bị đúc trống đồng đặc biệt mang hình ảnh Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác.
Ngày 23/4 tới, nhằm đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) Hội Cổ vật Thanh Hóa sẽ “nổi lò” đúc chiếc trống đồng đặc biệt mang hình ảnh Bác Hồ kính yêu (được khắc họa xung quanh thân trống) nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2010).

Chiếc trống đồng được đúc mô phỏng hoa văn trống đồng Ngọc Lũ. Mặt trống có đường kính 120cm, tượng trưng cho 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phần thân trống được khắc họa 9 hình ảnh tiêu biểu trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo ký hiệu từ 1-9.

Trống có chiều cao 100cm, tính cả bệ trống thì chiều cao là 148cm. Ngoài ra, còn có bệ gỗ đỡ trống với chiều rộng 142cm... Những thông số này đều mang ý nghĩa đặc biệt tượng trưng cho thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ nhân Thiều Quang Tùng (Hội Cổ vật Thanh Hóa) đại diện cho nhóm nghệ nhân trực tiếp đúc trống cho biết: “Trống đồng nặng khoảng từ 400-450kg và hoàn toàn được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống.”/.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục