Thanh Hóa: Hố tử thần mới san lấp lại có dấu hiệu sụt lún

Thanh Hóa: Hố tử thần mới được san lấp lại có dấu hiệu sụt lún

Hố tử thần rộng 12m, sâu 25m tại xã Định Tường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã được san lấp đất đá trước đó, đến nay lại có dấu hiệu sụt lún.
Thanh Hóa: Hố tử thần mới được san lấp lại có dấu hiệu sụt lún ảnh 1Hố tử thần tại Thanh Hóa. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 24/11, ông Lê Vũ Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định cho biết, hố tử thần rộng 12m, sâu 25m tại xã Định Tường, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã được san lấp đất đá trước đó, đến nay lại có dấu hiệu sụt lún.

Hiện tại hố sụt lún rộng khoảng 1m và sụt theo dạng hình tròn. Vị trí sụt sâu nhất so với mặt đất khoảng 50cm, vị trí sụt thấp nhất khoảng 20cm.

Hố sụt mới cũng đã phá vỡ lớp bêtông thảm trên bề mặt, làm lớp bêtông này đứt gãy thành nhiều miếng nhỏ.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi hiện tượng sụt lún trên để có phương pháp xử lý phù hợp.

Trước đó, hai đoàn công tác thuộc Viện Mỏ-Địa chất và Tổng cục Mỏ-Địa chất và Khoáng sản phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát và phát hiện một hang động caster gần khu vực hố tử thần trên. Hang caster này nằm cách sông Mã khoảng 300m.

Trước thực trạng trên, huyện Yên Định đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành san lấp hố tử thần vào ngày 13/11, với khoảng 1.000m3 đất đá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục