Thanh Hóa: Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng vận chuyển ma túy

Lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Huaphanh (Lào) bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển 32 bánh heroin.
Thanh Hóa: Liên tiếp bắt quả tang các đối tượng vận chuyển ma túy ảnh 1Đối tượng Lô Văn Dũng cùng tang vật vụ án. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 30/9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Huaphanh (Lào) bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển 32 bánh heroin.

Trước đó, nhờ tin báo từ quần chúng, vào hồi 19 giờ ngày 27/9, tại khu vực biên giới bản Thà Láu (huyện Sầm Tớ, tỉnh Huaphanh, Lào), lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Huaphanh (Lào) bắt quả tang đối tượng Lô Văn Dũng (sinh năm 1988, thường trú tại bản Hủa Na 2, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Huaphanh (Lào) về khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ. Tang vật thu giữ là 30 bánh nghi là heroin.

[Bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy]

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 28/9, lực lượng đánh án bắt tiếp đối tượng Thạo Dia Tho (sinh năm 1999, thường trú tại bản Pa Khổm, cụm Viêng Phăn, huyện Mường Quặn, tỉnh Huaphanh, Lào) đang vận chuyển hai bánh nghi là heroin.

Tại cơ quan chức năng, hai đối tượng trên khai nhận số tang vật trên là heroin.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Huaphanh mở rộng điều tra vụ án, bàn giao đối tượng và tang vật cho phía bạn xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.