Thanh Hóa: Máy xúc đất làm sập tường rào, 2 công nhân thương vong

Do máy xúc múc đất làm mương thoát nước sát tường rào của một hộ dân nên bức tường đổ sập xuống mương đè trúng hai công nhân đang thi công làm một người tử vong, một người bị thương.

Ngày 4/11, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thạch (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người chết và một người bị thương.

Vào lúc 8 giờ ngày 4/11, chiếc máy xúc thi công ven đường để làm mương thoát nước ở thôn Hải Tiến (xã Quảng Thạch). Do máy xúc múc đất sát tường rào của một hộ dân nên bức tường đổ sập xuống mương đè trúng hai công nhân đang thi công làm một người tử vong và một người bị thương.

[Tây Ninh: Rơi từ mái nhà xuống đất, một nam công nhân tử vong]

Nạn nhân tử vong tại chỗ là ông Lê Đình Hường (sinh năm 1956, thường trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương).

Ngưởi bị thương nặng là ông Nguyễn Ngọc Phúc (thường trú tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương.

Cả hai người đang làm việc cho Công ty Xây dựng Tân Phú, đơn vị thi công tuyến mương thoát nước qua địa bàn xã Quảng Thạch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục