Thanh Hóa: Nắng nóng, một thí sinh bị ngất khi đang làm bài thi

Đang làm bài thi môn hóa, một thí sinh của Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, đã bị ngất.

Đang làm bài thi môn hóa, một thí sinh của Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, đã bị ngất. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thí sinh này bị mệt, cộng thêm điều kiện thời tiết quá nóng bức.

Theo ông Dương Đình Hoán, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trong trường hợp thí sinh bị ốm đột xuất, nếu không thể tiếp tục làm bài thi, sẽ được xem xét đặc cách.

Cũng theo ông Hoán, thời tiết những ngày này ở Thanh Hóa rất oi bức, nắng nóng từ sáng sớm. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các hội đồng thi bố trí nơi nghỉ ngơi cho thí sinh và phụ huynh khi chờ đợi giữa các buổi thi. Theo đó, các hội đồng thi bố trí các trường tiểu học, trung học cơ sở, nhà văn hóa, mượn cả nhà dân ở gần khu vực thi để thi sinh ngồi chờ.

“Ở một số điểm thi xa dân cư, hội đồng thi còn làm rạp, có quạt, nước để phục vụ thí sinh và phụ huynh,” ông Hoán cho biết.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nắng nóng nên học sinh và phụ huynh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt các thí sinh tránh ôn tập quá căng thẳng, khiến thể trạng mệt mỏi, dẫn đến trường hợp như thí sinh ở Hội đồng thi Trung học phổ thông Hàm Rồng.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Thanh Hóa là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước với trên 36.000 em, chỉ đứng sau hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Hoán, đến thời điểm này, Thanh Hóa chưa có trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Các hội đồng thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục