Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành xây 22 cầu treo trước mưa bão

Tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 22 cầu treo tại 9 huyện miền núi nhằm sớm đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão (cuối tháng 5/2015).
Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành xây 22 cầu treo trước mưa bão ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Trình/TTXVN)

Tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng 22 cầu treo tại 9 huyện miền núi nhằm sớm đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão (cuối tháng 5/2015).

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa gồm Quan Hóa, Thạch Thành, Lang Chánh, Ngọc Lặc và Quan Sơn, đã tiến hành bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công 7 chiếc cầu treo trên địa bàn tỉnh.

Tại những địa phương gặp khó khăn về kinh phí xây dựng cầu treo dân sinh, các huyện, xã miền núi sẽ lồng ghép nguồn vốn của các dự án 30A, 135 và nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm khảo sát, hoàn thành xong thiết kế vị trí xây dựng cầu, bàn giao hồ sơ xây dựng cho Ủy ban Nhân dân các huyện tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh phấn đấu hoàn thành xong việc xây dựng toàn bộ cầu treo trước 30/5/2015.

Việc sớm đưa các cầu treo dân sinh vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại , góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đặc biệt các huyện miền núi tiến hành kiểm tra, thống kê, rà soát các vị trí có cáp treo tự tạo qua sông; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ cáp treo tự tạo qua sông nguy hiểm nhằm đảo bảo an toàn cho người dân.

Theo Quyết định phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa được đầu tư xây dựng 22 cầu treo tại 9 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 170 tỷ đồng.

Các cầu treo được xây dựng có chiều rộng 1,5-2m, dài không quá 120m. Địa điểm xây dựng cầu là những vùng miền núi khó khăn, địa hình hiểm chở, có nguy cơ xảy ra tai nạn sông nước cao, đặc biệt ưu tiên xây dựng cầu treo ở những nơi có học sinh đến trường bằng bè mảng, người dân vượt suối có nguy cơ mất an toàn cao.

Trong năm nay, Thanh Hóa ưu tiên triển khai thi công và hoàn thành 10 cây cầu treo dân sinh trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy và Thường Xuân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục