Thanh Hóa: Tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 2 người chết

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giam tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tĩnh Gia khiến hai người chết và hai người bị thương.
Thanh Hóa: Tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 2 người chết ảnh 1Hiện trường vụ tại nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giam tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tĩnh Gia khiến hai người chết và hai người bị thương để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 ngày 4/6, tại Km 377+642 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xe ôtô khách biển kiểm soát 98B-021.48, do Lê Văn Tùng (sinh năm 1989, thường trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, chạy hướng Bắc-Nam đã bất ngờ mất lái, đâm sập một đoạn taluy đường dẫn lên cầu Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) rồi lao xuống mép sông.

[Xe khách lao xuống sông tại Thanh Hóa: 2 người chết, 8 người bị thương]

Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị Ngân (sinh năm 1941, trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và anh Trần Văn Bưởi (sinh năm 1965, phụ xe, trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tử vong.

Hai người bị thương nặng là anh Đặng Văn Hùng (sinh năm 1972, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và anh Thân Nhâm Trường (sinh năm 1968, trú tại xã Tân Cường, huyện Tây Châu, tỉnh Tây Ninh).

Một số hành khách khác bị thương nhẹ, sang chấn tâm lý, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Tại cơ quan Công an, lái xe Lê Văn Tùng khai do buồn ngủ nên đã để xe mất lái dẫn đến tai nạn. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục