Thanh Hóa: Triệt phá xưởng sản xuất hàng tấn mỳ chính giả

Tối 29/1, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện một cơ sở sản xuất mỳ chính giả do Nguyễn Thị Cẩm Hường làm chủ ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Thanh Hóa: Triệt phá xưởng sản xuất hàng tấn mỳ chính giả ảnh 1Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, công an thành phố Thanh Hóa lập biên bản thu giữ hàng hóa giả nhãn mác. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Tối 29/1, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an thành phố Thanh Hóa đã hoàn tất việc kiểm tra, khám xét và thu giữ 80 bao tải đựng mỳ chính giả có nhãn hiệu nước ngoài (có tổng trọng lượng khoảng 2 tấn) và gần 1.000 gói mỳ chính giả mang các nhãn hiệu như Miwon, Ajinomoto, A-one…cùng nhiều loại hàng hóa khác như bột nêm, bột chiên mực, dung dịch đặc dùng để nấu lẩu… không có nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng hóa trên được phát hiện tại cơ sở sản xuất mỳ chính giả tại số nhà 6/85 phố Đinh Lễ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa do Nguyễn Thị Cẩm Hường, sinh năm 1979, trú 29N1, khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương làm chủ.

Theo khai nhận của đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Hường, mỳ chính giả được Hường mua về, sau đó sẽ được san sang các bao nhỏ theo đúng kích thước của các gói mỳ chính được bán trên thị trường với nhãn hiệu Miwon, Ajinomoto, A-one…

Những gói mỳ chính giả này sẽ được vận chuyển về các huyện tiêu thụ. Mỗi gói mỳ chính này được Hường bán với giá 10.000 đồng/gói.

Tại cơ sở sản xuất của Hường, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an thành phố Thanh Hóa còn thu giữ hai máy dán miệng túi, nhiều loại sản phẩm hàng hóa khác.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục