Thanh Hóa truy điệu, an táng 136 hài cốt liệt sỹ

136 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được truy điệu, an táng sáng 10/5 tại nghĩa trang Hàm Rồng.
136 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào đã được tỉnh Thanh Hóa tổ chức truy điệu và an táng sáng 10/5 tại nghĩa trang Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Qua 6 tháng tìm kiếm (từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2010), đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 136 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.

Trong số 136 hài cốt liệt sỹ có 53 liệt sỹ có tên, tuổi, quê quán thuộc 12 tỉnh, thành phố trong cả nước; gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Thái Bình, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương và Thanh Hóa.

Ngay sau lễ truy điệu, có 6 liệt sỹ đã được lãnh đạo địa phương, thân nhân đưa về an táng tại quê nhà. Số còn lại được an táng tại nghĩa trang Hàm Rồng.

Qua hơn 10 năm hoạt động, đội quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tìm kiếm, quy tập được 2.535 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại các chiến trường về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh./.

Nguyễn Mai Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục