Thanh Hóa vươn lên dẫn đầu giải Rowing

Đoàn Thanh Hóa vươn lên dẫn đầu giải đua thuyền Rowing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc (chung kết đợt 1), diễn ra tại hồ Tây (Hà Nội), với 3 HCV trong ngày thi đấu 7/4.

Đoàn Thanh Hóa vươn lên dẫn đầu giải đua thuyền Rowing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc (chung kết đợt 1), diễn ra tại hồ Tây (Hà Nội), với 3 HCV trong ngày thi đấu 7/4.

Xếp thứ hai là đoàn Hải Dương với 2 huy chương Vàng. Thái Bình đứng ở vị trí thứ ba với 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Ban Tổ chức giải nhận xét: So với mùa giải trước, vận động viên ở ba đoàn nằm trong top đầu đã thể hiện sự thăng tiến vượt trội về mặt thể lực đồng thời các tay chèo tỏ ra rất có kinh nghiệm khi điều khiển thuyền trong điều kiện thời tiết xấu, vì vậy, đã bảo toàn được thành tích trong suốt chặng đường đua.

Ngày mai, 8/4, các tay chèo sẽ tham dự chung kết đợt 2 với 7 hạng đấu, gồm: LW1x (đơn nữ hạng nhẹ mái chèo đôi); M1x (đơn nam hạng nặng mái chèo đôi); W2x (đôi nữ hạng nặng mái chèo đôi); LM2- (đôi nam hạng nhẹ mái chèo đơn); W2- (đôi nữ hạng nặng mái chèo đơn); LM2x (đôi nam hạng nhẹ mái chèo đôi); W4- (Thuyền 4 mái chèo đơn nữ hạng nặng).

Giải đua thuyền Rowing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2009 diễn ra từ ngày 5 đến 8/4, thu hút 86 vận động viên của 9 đoàn gồm: Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Quảng Bình, Thái Bình và Thanh Hóa dự tranh 14 nội dung thi đấu.

Kết thúc giải, những tay chèo rowing có thành tích tốt được gọi bổ sung vào đội dự tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các đại hội thể thao khu vực, châu lục và quốc tế trong thời gian tới./.

Vũ Minh (Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục