Thanh Hóa-Houaphan phối hợp bảo vệ rừng biên giới

Trong giai đoạn 2013-2015, hai tỉnh sẽ cùng nhau bảo vệ an toàn, giữ vững ổn định an ninh vùng biên với tổng diện tích đất 115.200ha.
Ngày 17/7, tại Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Thanh Hóa và Sở Nông Lâm tỉnh Houaphan (Lào) phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết ba năm thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ rừng vùng biên giới giai đoạn 2009-2012 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2015.

Trong giai đoạn 2013-2015, hai tỉnh sẽ cùng nhau bảo vệ an toàn, giữ vững ổn định an ninh vùng biên với tổng diện tích đất 115.200ha; trong đó diện tích có rừng là 92.160ha thuộc 54 thôn, 16 xã, năm huyện của tỉnh Thanh Hóa và 13 cụm bản thuộc ba huyện của tỉnh Houaphan.

Hai bên sẽ cùng kiểm soát chặt chẽ các hành vi xâm hại tài nguyên rừng như khai thác, phá rừng, xâm canh, xâm cư, săn bắt, bẫy bắt động vật hoang dã, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép ở khu vực biên giới.

Hai bên sẽ làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở khu vực biên giới và nội địa của mỗi bên, tập trung kiểm soát hiệu quả các nguy cơ, nguyên nhân gây cháy rừng, kiên quyết giảm thiểu cháy rừng ở khu vực biên giới, hạn chế thấp nhất để cháy lan sang mỗi bên.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tập trung xây dựng các mô hình điển hình về phát triển vốn rừng và xây dựng kinh tế trang trại, vườn rừng phát triển rừng có hiệu quả cũng như trao đổi thông tin, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật góp phần bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa-Houaphan.

Sau ba năm (giai đoạn 2009-2012), triển khai thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giữa sở với sở, huyện với huyện, xã với cụm bản của hai tỉnh Thanh Hóa-Houaphan, tình hình an ninh rừng ở vùng biên giới hai tỉnh đã cơ bản ổn định.

Các xã, cụm, huyện vùng biên giới của hai bên đã làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lỹ chặt chẽ trên 900 hộ làm rẫy, canh tác nông lâm nghiệp gần và liền kề với rừng cũng như kiểm soát việc sử dụng lửa của các đối tượng đốt thực bì trong săn bắn động vật rừng, chăn thả gia súc, khai thác lâm sản và các hoạt động khác trong rừng.

Nhờ vậy, cả chín vụ cháy do đốt nương làm rẫy trái phép tại hai huyện của tỉnh Houaphan lan sang huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đều được hai bên phối hợp chặt chẽ, huy động lực lượng kịp thời chữa cháy hiệu quả, không thiệt hại tài nguyên rừng. Tình trạng xâm canh, xâm cư đã được hạn chế thấp nhất; nhận thức về bảo vệ rừng , phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp của nhân dân vùng biên đã nâng lên rõ rệt.

Ngoài ra, cơ quan kiểm lâm của hai bên đã tham mưu giúp ủy ban nhân dân các huyện thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng ở vùng biên, chủ động phối hợp chặt chẽ trong tổ chức kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý triệt để các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ở vùng biên giới theo quy định của pháp luật./.

Hoa Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục