Thành lập ban điều phối giáo hội phật giáo Việt Nam tại Lào

Ban điều phối giáo hội phật giáo Việt Nam tại Lào được lập không chỉ giúp công cuộc hoằng pháp được thúc đẩy mạnh mẽ mà còn góp phần gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.
Thành lập ban điều phối giáo hội phật giáo Việt Nam tại Lào ảnh 1Quang cảnh lễ cầu an tại chùa Phật Tích ở Lào. (Ảnh minh họa. Phạm Kiên/Vietnam+)

Ngày 11/11, tại chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào.

Thay mặt Giáo hội Liên minh Phật giáo Lào, Hòa thượng Maha Veth Masenai đã trao quyết định thành lập Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào cho Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang cảm ơn hai Giáo hội, hai Nhà nước Việt Nam-Lào đã giúp đỡ và tạo điều kiện thành lập Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào. Hành động thiết thực này không chỉ giúp công cuộc hoằng pháp được thúc đẩy mạnh mẽ, mà còn giúp tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Giáo hội, góp phần gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Thượng tọa nhấn mạnh Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào sẽ giúp tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng-hành động, có tiếng nói chung cho Tăng Ni và cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Lào, để mỗi ngôi chùa Phật giáo Việt Nam tại Lào luôn thể hiện vai trò tích cực của mình, là chốn đi về sinh hoạt tâm linh, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Với tinh thần phụng sự đạo Pháp, lợi ích quần sinh qua giáo lý Phật đà, Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào tin tưởng sẽ tạo nên những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng như người Lào trên đất nước Triệu Voi, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động về các lĩnh vực giáo dục, hoằng pháp.

[Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019]

Thượng tọa Thích Minh Quang cho rằng sự kiện lịch sử công bố quyết định và ra mắt Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào là sự kiện trọng đại, đánh dấu sự phát triển và vai trò của Phật giáo Việt Nam tại Lào trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, là niềm phấn khởi lớn lao của Kiều bào Phật tử Việt Nam tại Lào.

Việc thành lập Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào là một chương mới trong lịch sử Phật giáo Việt Nam tại Lào, nhằm hỗ trợ Liên minh Phật giáo Lào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác quản lý điều hành tăng ni phật tử người Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại Lào hoạt động thực hiện đúng phong tục tập quán tốt đẹp, văn hóa Phật giáo, hiến chương giáo hội và qui định pháp luật của Lào.

Hy vọng rằng, tăng ni, phật tử Việt Nam tại Lào sẽ đoàn kết và hết lòng chung tay triển khai thành công các chương trình Phật sự đã định hướng trong phạm vi Hiến chương Phật giáo Lào và Pháp luật của Nhà nước Lào, góp phần trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc cộng đồng, phồn vinh đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục